Video sao trẻ M.U “hít khói” trọng tài 39 tuổi ở trận Chelsea “gây bão” mạng xã hội

Hình ảnh Jese Lingard bị trọng tài Anthony Taylor cho “ngửi khói” trong màn tăng tốc ở cuối trận Chelsea – Man Utd hôm Chủ nhật đang là đề tài “gây bão” trên mạng xã hội.

Đáng nói ở trận này Jese Lingard chỉ được vào sân ở phút 78′, tức là anh hoàn toàn sung sức trong khoảng thời gian cuối trận.

Bởi thế mà hình ảnh vị trọng tài 39 tuổi Anthony Taylor bứt tốc cho Lingard “ngửi khói” càng khiến cộng đồng mạng xã hội một phen ngạc nhiên thú vị.

Trọng tài Taylor từ phía sau còn tăng tốc chạy vượt qua Lingard

Đó là pha bóng diễn ra ở cuối trận, khi Chelsea phản công nhanh. Bóng từ chân Willian chuyền tới khu vực cấm địa cho Morata băng xuống. TT Taylor nhận thấy rõ tình huống quan trọng và ông đã bứt tốc từ nửa kia sân tới khu vực 16m50 của Man Utd.

Lingard bị TT bỏ lại không thương tiếc

Trong pha bóng này Lingard cũng lùi về hỗ trợ nhưng những bước chạy của một trong những cầu thủ có tốc độ tốt nhất bên phía Quỷ đỏ vẫn guồng không nổi so với vị trọng tài 39 tuổi.

Video Taylor cho Lingard hít khói

Được biết, ngay sau khi đoạn video này được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, nó đã gây sốt với những tranh cãi, bình luận hài hước. Tất nhiên ngôi sao của Man Utd là tâm điểm hứng chịu “gạch đá”.

Sự thực, Lingard đang ở tuổi sung mãn, 24, và còn nhớ hồi tháng 2 năm nay thống kê của Opta chỉ ra rằng cầu thủ tấn công biên này là 1/5 cầu thủ có tốc độ tốt nhất của Man Utd.

Khi đó, tốc độ tối đa của Lingard được ghi nhận ở mùa 2016/17 là 34,54 km/h, xếp thứ 3 ở M.U chỉ sau Rashford (35,21 km/h) và Bailly (34,84).

Lingard vẫn được xem như một trong những cầu thủ chạy nhanh nhất ở MU

Tuy vậy, cũng đừng ngạc nhiên với sự chuẩn bị rất tốt về thể lực, tốc độ của các trọng tài đang làm nhiệm vụ ở giải đấu khốc liệt, hấp dẫn và tốc độ cao bậc nhất hành tinh như Premier League.

Còn nhớ sau mùa giải 2012/13, báo cáo chỉ ra rằng các trọng tài làm nhiệm vụ mùa đó có trung bình số lần chạy ở tốc độ cao (trên 20 km/h) là 176 lần, tức còn nhiều hơn so với cả cầu thủ (175 lần). Số pha bứt tốc (trên 25 km/h) cũng lên tới 50 lần, tăng tới 64% so với 5 năm trước.

Trọng tài ở giải Ngoại hạng luôn đảm bảo sức bền, tốc độ rất tốt

Rõ ràng, việc các trọng tài có thể lực và tốc độ tốt đã cho thấy họ có thể thích nghi với môi trường bóng đá hiện đại.

Và đương nhiên nó cũng giúp các vị Vua sân cỏ hạn chế mắc sai lầm, có thể đưa ra những phán quyết chuẩn xác ở các tình huống rút thẻ phạt, bắt lỗi việt vị, phạt đền… sau các pha bóng tốc độ cao.

“Mùa trước Lingard từng ghi 1 bàn điện xẹt khi tăng tốc cực nhanh từ sân nhà, sau đó nhận bóng ở giữa sân, tiến thẳng đến vòng cấm Middlesbrough rồi tung ra cú nã đại bác. Bóng ghim vào lưới từ khoảng cách 21m chỉ mất 0,8 giây”.

Tuyệt phẩm của Lingard ở trận thắng Boro 3-1 mùa trước

Bài liên quan