Việt Nam thăng hoa trong khi đội nhà bị loại, LĐBĐ Thái Lan để ngỏ khả năng sa thải HLV Zoran Jankovic

Giám đốc kỹ thuật Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) Witthaya Laohakul để ngỏ khả năng sa thải HLV Zoran Jankovic, sau khi đội nhà thi đấu xong các trận đấu tại VCK U23 châu Á 2018.

Laohakul đã có những phản ứng rất mạnh mẽ khi U23 Thái Lan thua U23 Nhật Bản 0-1 ở lượt đấu thứ 2. Kết quả này khiến đội bóng Đông Nam Á bị loại dù vẫn còn một trận đấu phía trước. Bởi ở trận ra quân, U23 Thái Lan cũng thua với tỷ số tương tự trước U23 CHDCND Triều Tiên.

Hai thất bại khiến Laohakul nhấn mạnh Jankovic có thể sớm phải tìm kiếm công việc ở một nơi khác. Ông nói: “Các cầu thủ đã chơi tốt nhưng đội bóng đã có những sai lầm chiến thuật. Việc cố gắng hòa Nhật Bản là một sai lầm. U23 Thái Lan thiếu sáng tạo trong những đường tấn công, giúp cho đối thủ dễ dàng đọc ra ý đồ và sớm chặn đứng nó”.

Vị GĐKT quyền lực nói thêm rằng FAT sẽ thảo luận nghiêm túc về tương lai của Jankovic sau khi đội trở về từ Trung Quốc. HLV Jankovic được FAT bổ nhiệm dẫn dắt U23 Thái Lan vào tháng 9/2017 với thời hạn một năm. Chiến lược gia mang trong mình 2 dòng máu Serbia – Bulgaria được tin tưởng sau khi Worrawoot Srimaka – người giúp đội vô địch SEA Games 29 tự nguyện lui xuống làm trợ lý.

U23 Thái Lan có lực lượng được đánh giá cao tuy nhiên họ sớm chia tay giải sau 2 trận thua.

Ban đầu FAT muốn HLV ĐTQG Milovan Rajevac đảm nhận luôn công việc ở đội U23, nhưng ông đã khéo léo từ chối. Với tư cách là trợ lý cho Rajevac, Jankovic đã được tin tưởng. Tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của ông, U23 Thái Lan đã không thể hiện lối chơi thuyết phục. Chỉ sau 2 trận đấu, đội đã sớm chia tay VCK U23 châu Á 2018.

Đây chẳng khác gì một cú tát vào FAT bởi trước đó họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào Jankovic. Hơn nữa khi so sánh với các đội ở Đông Nam Á khác, Thái Lan không thể bì lại. U23 Malaysia có điểm số đầu tiên bằng trận hòa 1-1 với U23 Jordan. Đặc biệt, U23 Việt Nam gây sốc khi đánh bại U23 Australia.

Nếu không giúp đội nhà thể hiện tốt ở trận cuối vòng bảng gặp U23 Palestine, tương lai của Jankovic ở U23 Thái Lan sẽ không được đảm bảo. “Mỗi khi làm nhiệm vụ, tôi luôn cố gắng làm hết sức có thể. Tôi cũng mong các cầu thủ cũng làm điều tương tự. Đối với trận gặp Palestine, U23 Thái Lan phải thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình”, HLV 44 tuổi chia sẻ.

Theo Zing.vn

Bài liên quan