Vừa vô địch NHA, Man City đã phá thêm liên tiếp ba kỷ lục “siêu khủng”, kỳ tích của Chelsea thành dĩ vãng rồi!

Vẫn còn một vòng đấu nữa thì Ngoại hạng Anh mới khép lại nhưng Manchester City đã phá một lúc ba kỷ lục của giải đấu hàng đầu nước Anh sau trận thắng tưng bừng trước ​Brighton & Hove Albion đêm 9/5.

Bàn thắng của bộ ba ngôi sao bên phía đội chủ sân Etihad là Danilo, Bernardo Silva và Fernandinho giúp họ vươt qua tân binh Ngoại hạng Anh 2017/18 với tỉ số 3-1.

Phải nói đến sự xuất sắc của Leroy Sane với cú hat-trick kiến tạo giúp cho ba người đồng đội của mình ghi bàn. Sane giờ đã trở thành cầu thủ thứ tư trong mùa bóng này có ba pha kiến tạo.

Con số bàn thắng mà Man City ghi được sau vòng 37 đã là 105 – cao nhất trong lịch sử giải bóng đá xứ Sương Mù nhưng thầy trò Pep Guardiola vẫn còn có thể tiếp tục nâng con số này lên nữa ở vòng cuối.

Kỷ lục thứ hai chính là số trận thắng giờ đã lên đến con số 31 – cao nhất trong một mùa bóng và kỷ lục cuối cùng là số điểm kiếm được cho đến lúc này đã là 97.

Ba kỷ lục này trước đó đang được nắm giữ bởi:

Chelsea – Mùa: 2004/05 – Tổng điểm: 95
​Chelsea- Mùa: 2016/17 – Tổng số trận thắng: 30
Chelsea- Mùa: 2009/10 – 103 bàn

Còn kỷ lục vô địch sớm nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh của Manchester United vốn cũng đã được Man City cân bằng sau khi West Brom đánh bại Man United với tỉ số 1-0 và gián tiếp giúp cho nửa xanh thành Manchester lên ngôi sớm.​

Ngoài ra, Man City còn phá thêm hai kỷ lục khác là hệ số bàn thắng/thua cao nhất với con số hiện tại đã là 78. Kỷ lục này trước đó thuộc về Chelsea mùa 2009/10 với con số là 71.

Còn lại chính là kỷ lục khoảng cách xa nhất giữa đội nhì bảng và đội nhất bảng, tính đến thời điểm hiện tại, Man City đang bỏ xa Man United 20 điểm (97 so với 27), kỷ lục này trước đó thuộc về chính Man United khi Quỷ Đỏ bỏ xa Arsenal 18 điểm trong cuộc đua mùa 1999/2000.

Bài liên quan