Vượt qua vòng bảng, Ronaldo nuôi hy vọng lập kỳ tích ở Champions League

Real giành vé vào vòng knock-out Champions League với tư cách đội xếp thứ hai bảng H. Tuy nhiên, “Los Blancos” vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch nhờ sự bùng nổ của Ronaldo.

“Việc vượt qua vòng bảng thực sự là quan trọng. Hy vọng chúng tôi lại đoạt cúp Champions League. Đó là mục tiêu của đội bóng”, Cristiano Ronaldo trả lời phỏng vấn sau trận thắng Dortmund 3-2 ở lượt cuối bảng H Champions League diễn ra sáng 7/12.

Tại Bernabeu, ngôi sao người Bồ Đào Nha đóng góp 1 pha lập công, qua đó giúp Real Madrid đánh bại đội bóng Đức 3-2. Anh cũng lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở tất cả trận thuộc vòng bảng Champions League.

Ronaldo ghi bàn trong cả 6 trận vòng bảng Champions League mùa này.

Trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới, Ronaldo tiếp tục dẫn đầu với 9 bàn sau vòng bảng, nhiều hơn 3 so với nhóm bám đuổi. “Tôi hào hứng thi đấu ở Champions League và cũng rất thích ghi bàn tại giải đấu này”, tiền đạo Real Madrid chia sẻ.

Mùa trước, Ronaldo chơi bùng nổ kể từ vòng knock-out, sau đó vượt qua Lionel Messi để giành danh hiệu vua phá lưới với 12 bàn, nhiều hơn Leo 1 bàn. Anh góp công lớn giúp Real lập kỷ lục trở thành đội đầu tiên bảo vệ được chức vô địch tại giải đấu cúp số 1 châu Âu trong kỷ nguyên Champions League.

“Tôi hạnh phúc khi đội bóng kết thúc vòng bảng bằng chiến thắng. Kỷ lục cũng rất quan trọng, và tôi thực sự đang cảm thấy hài lòng”, ngôi sao người Bồ Đào Nha cho hay.

Nếu bảo vệ danh hiệu Champions League mùa này, đó sẽ là kỷ lục vô tiền khoáng hậu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở cúp châu Âu. Thậm chí Real Madrid còn khẳng định vị thế của câu lạc bộ xuất sắc thế kỷ trước.

Trong trận gặp Dortmund, trung vệ Varane dính chấn thương và phải rời sân ở phút 38, nhưng huấn luyện viên Zidane cho rằng vấn đề không đáng lo ngại. Ông giải thích: “Chúng tôi tìm ra giải pháp. Marcos Llorente sẽ thi đấu ở vị trí đó, và cậu ấy từng chơi tốt.”

Vị thuyền trưởng Real cũng tiết lộ kế hoạch tăng cường lực lượng ở kỳ chuyển nhượng diễn ra vào tháng 1/2018. Tuy nhiên, ông phủ nhận sẽ chiêu mộ thủ môn bởi hiện hài lòng với 2 người gác đền, trong đó Kyle Navas thi đấu khá tốt kể từ khi bình phục chấn thương. HLV Zidane tin tưởng anh hoàn toàn có thể đóng góp nhiều hơn cho “Los Blancos”.

Real Madrid đứng vị trí thứ hai bảng H Champions League với 13 điểm cùng hiệu số bàn thắng +10. Thầy trò huấn luyện viên Zidane thua Tottenham 1-3 trên sân Wembley, Anh.

 

Bài liên quan