West Brom vs Man City, 02h00 ngày 21/9: Show diễn cho người dự bị

Chẳng còn ai dám nghi ngờ sức mạnh của dàn cầu thủ chính thức mà HLV Pep Guardiola thường xuyên tung ra sân thời gian gần đây. Nhưng hôm nay, Man City sẽ cho cả nước Anh thấy trong tay Pep còn sở hữu cả một kho báu trên băng ghế dự bị.

Thách thức của Guendogan và Sane

So với chặng khởi đầu mùa trước (toàn thắng 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường), Man City thời điểm hiện tại còn chưa đi được một nửa chặng đường (mới thắng 4 trận liên tiếp). Tuy nhiên, tiếng vang mà thầy trò Pep Guardiola tạo ra thời gian qua chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với cách đây 1 năm.

3 trận vừa qua, Man xanh cho thấy họ ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với mặt bằng chung của nước Anh, và dĩ nhiên West Brom biết rõ điều này. Mặc dù vậy, chuyến đi tới The Hawthorns đêm nay vẫn sẽ là bài test quan trọng của Man xanh. Pep cần chứng minh cho nước Anh thấy ngoài dàn cầu thủ chính thức đã chơi rất ấn tượng thời gian qua, trong tay ông vẫn còn một kho báu được cất giấu trên băng ghế dự bị. Họ là những ai?

Đó có thể là Ilkay Guendogan, cầu thủ chỉ vừa trở lại sau 9 tháng dưỡng thương. Nếu được đá chính trước West Brom, Guendogan sẽ có lần đầu tiên góp mặt trong đội hình xuất phát của Man City kể từ tháng 12 năm ngoái. Trước khi phải nghỉ ròng rã tới 9 tháng vì rách dây chằng đầu gối, Guendogan là một trong những cầu thủ đá tốt nhất trong đội hình Man City.

Hôm nay trở lại, Guendogan sẽ phải chứng minh năng lực. Tờ Daily Mail nhận định, với tiềm năng, tiền vệ người Đức hoàn toàn có thể lấy vị trí đá chính của Fernandinho.

Trận đấu này sẽ là thách thức của Guendogan và Sane

Xây dựng phương án B

Một siêu dự bị khác cần phải chứng minh bản thân là Leroy Sane. Ngôi sao người Đức đã để lại chút ít dấu ấn tại Premier League mùa này bằng cú đúp vào lưới Liverpool ở vòng 4, trong đó bàn thắng thứ 2 anh ghi được coi là sự tái hiện hoàn hảo hình ảnh của Arjen Robben. Nếu Sane đá tốt, anh hoàn toàn có thể thay thế Raheem Sterling chơi trong đội hình chính thức của Man xanh.

Đối với một CLB giàu tham vọng như Man City thì việc có nhiều cầu thủ trong đội hình 2 đá tốt là một yếu tố cực kỳ quan trọng về lâu về dài. Mùa 2014/15, dù Chelsea xuất sắc lên ngôi vô địch Premier League, nhưng trong giai đoạn cuối mùa bóng, The Blues gần như phải “lết” lên ngai vàng. Lực lượng năm đó của Chelsea quá mỏng, cách biệt giữa đội 1 và đội 2 xa nhau, khiến Mourinho không dám mạo hiểm.

Guardiola đã từng nhắc tới mùa bóng năm đó của Chelsea để thuyết phục BLĐ Man City phải tăng cường lực lượng. Và kết quả là mùa Hè vừa qua, Man City trở thành CLB chi nhiều tiền nhất trong lịch sử cho một phiên “chợ Hè” (221,7 triệu bảng). Có trong tay nhiều phương án dự phòng, Pep Guardiola cần phải sử dụng một cách triệt để.

NHM không cần bận tâm quá nhiều về khả năng chiến thắng của Man City. Bởi cho dù có điền kín tên cầu thủ dự bị vào đội hình xuất phát thì Man xanh vẫn vượt trội so với một West Brom đang thi đấu rất kém cỏi. Điều NHM chú ý là show diễn của các siêu dự bị mà thôi.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: West Brom thua 0-2

Bài liên quan