XONG: Mourinho xác nhận cái tên đầu tiên rời MU Hè này, Fan Quỷ đỏ khóc ngất đi vì tiếc nuối

Từ nay đến cuối mùa, mỗi lần Ibrahimovic xuất hiện cũng đồng nghĩa với một lời chào tạm biệt. Trong cuộc họp báo mới đây, HLV Mourinho xác nhận Zlatan đang trên đường rời MU…

Lẽ ra, Zlatan Ibrahimovic đã rời MU trong phiên chợ đông 2018 vừa qua. Tuy vậy, động lực chinh phục giấc mơ Champions League – thứ danh hiệu mà Ibra chưa một lần được chạm đến, đã níu giữ chân sút người Thụy Điển. Ngoài ra, đó là giai đoạn lão tướng 36 tuổi này dính chấn thương và không thể ngay lập tức ra đi.

Ibrahimovic không thi đấu kể từ 26/12 năm ngoái

Tuy nhiên, tất cả đều hiểu rằng thời gian của Zlatan Ibrahimovic tại MU đang đi đến hồi kết. Trước chuyến hành quân đến sân Crystal Palace ở vòng 29, HLV Mourinho xác nhận rằng Ibrahimovic sẽ rời Old Trafford sau mùa giải 2017/18 này. Nhà cầm quân người Bồ nói trong cuộc họp báo: “Đối với Zlatan, tất cả chúng tôi đều nghĩ đây là mùa giải cuối cùng của cậu ấy tại MU. Tôi nghĩ rằng cậu ấy có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, tương lai của của cậu ấy, một cầu thủ tuyệt vời và chỉ có chấn thương khủng khiếp mới khiến cậu ấy không thể chơi một mùa bóng tuyệt vời cùng với chúng tôi”.

Với tuyên bố của HLV Mourinho, điều đó đồng nghĩa tương lai của Ibrahimovic đã được định đoạt trước đó. Mùa giải 2017/18 này, đóng góp của chân sút người Thụy Điển là rất hạn chế. Mùa này, Ibra chỉ mới có 1 lần được đá chính tại giải Ngoại hạng Anh, tổng số phút thi đấu vỏn vẹn 103 phút, không ghi bàn và cũng không kiến tạo ở cả 2 đấu trường quan trọng là Ngoại hạng Anh và Champions League. Pha lập công duy nhất của Ibra ở mùa này và tính đến thời điểm này là ở đấu trường League Cup.

Ibrahimovic nhiều khả năng gia nhập LA Galaxy

Thực tế phải đến cuối năm 2017, Ibrahimovic mới trở lại tập luyện sau 10 tháng ngồi ngoài vì chấn thương khủng khiếp cuối mùa giải 2016/17. Và sau khi trở lại, thời gian cho Ibrahimovic thi đấu cũng là rất ngắn ngủi. Lần cuối cùng Zlatan hiện diện trước mắt các manucian là vào ngày Boxing Day 26/12 năm ngoái.

Chắc chắn sẽ rời MU, nhưng Ibrahimovic sẽ giải nghệ hay đến Mỹ dưỡng già? Đây là câu hỏi mà chỉ Ibrahimovic mới có thể trả lời. Nói như Mourinho, “đây là một quyết định của cá nhân Zlatan”. Theo tờ Telegraph, lão tướng 36 tuổi đang bị “hấp dẫn” bởi lời đề nghị từ LA Galaxy, chuyển sang Hoa Kỳ thi đấu giải bóng đá nhà nghề MLS.

Cũng trong tuần này, Zlatan Ibrahimovic tiết lộ với các nhà báo Thụy Điển về tương lai của mình. Mở ra trung tâm quần vợt Padel ở Stockholm, chân sút của MU nói: “Tôi đã không biết rằng có một số cầu thủ Thụy Điển đang chơi ở MLS. Los Angeles là một thành phố tươi đẹp và tôi từng trải qua nhiều kỳ nghỉ ở đó. Sẽ có ngày tôi trở lại đó”.

Ibra muốn được thi đấu tại World Cup 2018 cùng ĐT Thụy Điển

Nhưng điều điên rồ liên quan đến Zlatan Ibrahimovic vẫn chưa dừng lại. Sau EURO 2016, Ibra tuyên bố từ giã sự nghiệp quốc tế. Vậy nhưng đến hôm qua, tiền đạo này bất ngờ tính chuyện trở lại ĐTQG Thụy Điển, tham dự vòng chung kết World Cup 2018 mùa hè này. Tuy nhiên, liệu HLV Janne Andersson và các đồng đội có còn chào đón tiền đạo đang khoác áo MU nữa hay không cũng là một vấn đề.

Zlatan thừa nhận anh muốn có mặt ở Nga vào tháng 6 tới, đồng hành cùng ĐT Thụy Điển. Tất nhiên khả năng thi đấu của Ibra vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Bởi lẽ, Ibrahimovic gần như không thi đấu ở cường độ cao trong khoảng 1 năm qua. Zlatan cho biết: “Tôi nhớ đội tuyển quốc gia. Khi bạn chơi cho đội tuyển trong 20 năm và sau đó bạn không còn ở đó, nhìn các đồng đội thi đấu, điều đó thật khó khăn. Tôi nghĩ rằng không có cánh cửa nào là đóng lại cả”.

Bài liên quan