Chuyển nhượng sáng 2/4: Barca gửi lời đề nghị siêu khủng vụ Neymar

Chuyển nhượng sáng 2/4: Barca gửi lời đề nghị siêu khủng vụ Neymar; MU sẵn sàng trở lại hỏi mua Erling Haaland ở Hè 2020; Gareth Bale không đếm xỉa đến việc trở lại Tottenham.

Barca gửi lời đề nghị siêu khủng vụ Neymar

Theo Don Balon, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kết quả và khả năng vượt kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay mùa tới, Barca chấp nhận dùng Ousmane Dembele và Philippe Coutinho để đổi lấy Neymar, nhưng PSG có vẻ không mặn mà bởi hai cầu thủ này một đang đánh mất phong độ, một đang dính chấn thương dài hạn.

Mới nhất, theo thông tin được Sky Sports đăng tải, Barca dự định dùng Antoine Griezmann cộng thêm 100 triệu euro với hy vọng sẽ thuyết phục PSG đồng ý nhượng lại Neymar.

BLĐ Barca sẵn sàng để Griezmann ra đi chỉ sau 1 năm gắn bó. Cầu thủ người Pháp tới Camp Nou từ Atletico Madrid với một bản hợp đồng trị giá 120 triệu euro, song không cho thấy khả năng của mình. Đội ĐKVĐ La Liga sẵn sàng dùng cầu thủ sinh năm 1991 như “mồi câu” để hy vọng có được Neymar.

Chuyển nhượng sáng 2/4: Barca gửi lời đề nghị siêu khủng vụ Neymar

MU sẵn sàng trở lại hỏi mua Erling Haaland ở Hè 2020

Theo ESPN, với mục tiêu tìm kiếm nhân tố đột biến để vượt tỷ lệ kèo trong những trận đấu quan trọng, Quỷ đỏ sẵn sàng gửi lời đề nghị tới Dortmund khi kỳ chuyển nhượng hè mở cửa. HLV Ole Gunnar Solskjaer từng gắn bó với Haaland ở Molde, giữa hai người tồn tại mối quan hệ rất tốt nên nhà cầm quân người người Na Uy hy vọng sẽ thuyết phục thành công cầu thủ đồng hương.

Được biết, Quỷ đỏ có thể chi 70 triệu euro cho Haaland. Trước đó đội bóng nước Đức chỉ mất 20 triệu euro để mua cầu thủ 20 tuổi từ Red Bull Salzburg. Tất nhiên, MU sẽ không dễ dàng trong thương vụ này. Đầu tiên, bản thân đội vóng vùng Ruhr ưu tiên giữ chân cầu thủ người Na Uy và tiếp đó, nhiều đội bóng lớn khác cũng quan tâm Haaland.

Gareth Bale không đếm xỉa đến việc trở lại Tottenham

Theo thông tin được Daily Star đăng tải, bản thân Gareth Bale không có ý định trở lại Ngoại hạng Anh khoác áo “Gà trống”.

Trong trường hợp rời Real Madrid, Bale muốn cập bến một CLB có khả năng vô địch Champions League. Ngôi sao người xứ Wales không coi Spurs nằm trong danh sách này cũng như quá hiểu tình hình tài chính của đội bóng cũ, bởi vậy anh sẽ không trở lại Tottenham.

Bài liên quan