‘Cứ mỗi khi buồn, Ronaldo lại hay nhắc đến Man United’

 Việc Cristiano Ronaldo lấy nước Anh ra để biện hộ cho những rắc rối liên quan đến thuế vụ của mình tại Tây Ban Nha đã vấp phải sự phản đối của NHM.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, trong lần hầu tòa mới đây Ronaldo đã bày tỏ sự thất vọng của mình về hệ thống pháp luật tại Xứ sở bò tót, và cho rằng đó chính nguyên nhân khiến anh liên tục gặp các vấn đề về thuế.

Ronaldo đang dính vào nghi án trốn thuế và phải hầu tòa

Chưa dừng lại đó, CR7 còn tuyên bố rằng: “Tôi chưa bao giờ có vấn đề về thuế tại Anh quốc, đó là nơi tôi muốn trở lại chơi bóng,” ngay tại tòa án. Lập tức rất nhiều phản ứng tiêu cực từ phía NHM cũng đã nhanh chóng xuất hiện trên các trang mạng xã hội.

“Tôi chưa bao giờ có vấn đề về thuế tại Anh quốc, đó là nơi tôi muốn trở lại chơi bóng,”

Thông tin về phát ngôn của CR7 đang khiến không ít NHM thất vọng.

Nhiều người cho rằng những lý do mà Ronaldo đưa ra đã là quá cũ.

Cứ mỗi khi buồn, Ronaldo lại hay nhắc đến Man Utd.

Rất nhiều dự đoán về những gì mà truyền thông tại Anh sẽ giật tít vào ngày mai.

Theo đó sẽ xuất hiện những thông tin như Ronaldo bắn tín hiệu cho Mourinho để trở lại Man Utd.

Trong trường hợp bị kết tội về các hành vi trốn thuế, Ronaldo hoàn toàn có thể bị phạt án tù lên tới 7 năm.

Một vài người thì cho rằng câu nói trên của CR7 là do truyền thông dựng nên, vì buổi điều trần trước tòa của Ronaldo thực tế không cho phép các nhà báo tham dự.

"Thông tin trên đây chỉ để tham khảo nó là những dữ liệu, sự kiện, hoặc ý kiến được cung cấp để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào."

Bài liên quan