Lộ tấm séc 222 triệu euro chi trả thương vụ ‘bom tấn’ Neymar

Hình thức thanh toán thương vụ chuyển nhượng Neymar vẫn còn là điều bí ẩn. Đã xuất hiện ảnh tấm séc 222 triệu euro, trái ngược với cảnh phái đoàn Neymar mang theo va ly tiền mặt.

Trên mạng xã hội đang lan truyền tấm séc được cho là sử dụng để thanh toán tiền giải phóng hợp đồng của Neymar. Tấm séc có trị giá 222 triệu euro được thực hiện bởi Ngân hàng quốc gia Qatar, giao dịch tại Paris ngày 1/8.

Trước đó xuất hiện bức ảnh phía đại diện Neymar trực tiếp mang 222 triệu euro đến trụ sở Barca. Ở Tây Ban Nha, CLB muốn giải phóng phải vác tiền mặt đến để cầu thủ tự tay trả cho CLB mà anh ta đang có ràng buộc. Trước đây, Bayern cũng từng phải mang vali tiền mặt để chuộc Javi Martinez từ Bilbao

Neymar đến thủ đô Paris, mang theo cơn sốt chưa từng có. Tờ L’Equipe cho biết 10.000 áo đấu của Neymar (được PSG dự định bán trong ngày đầu tiên) đã được bán sạch chỉ trong vòng 6 tiếng buổi sáng và trưa ngày 4/8. Đó chưa kể tới những đơn đặt hàng qua mạng. Giá bán mỗi chiếc áo đấu của Neymar vào khoảng 155 euro. Có nghĩa rằng, hãng sản xuất đã thu về khoảng 1,5 triệu euro tiền bán áo đấu của tiền đạo người Brazil trong ngày đầu tiên.

Vào đêm nay, PSG sẽ bước vào chiến dịch chinh phục chức vô địch Ligue I 2017/18. Tuy nhiên, Neymar sẽ không thể ra sân vì thiếu những điều kiện về giấy tờ. Theo quy định của LĐBĐ Pháp, một cầu thủ chỉ được đăng ký thi đấu nếu nộp đủ giấy tờ 1 ngày trước giờ bóng lăn. Chính việc ban tổ chức La Liga chậm trễ hoàn tất thủ tục giải phóng hợp đồng cho Neymar đã khiến PSG chịu thiệt. Lý do: ban tổ chức giải Ligue 1 cần giấy chứng nhận chuyển nhượng từ ban tổ chức La Liga mới cho phép PSG điền tên Neymar vào danh sách thi đấu tại giải vô địch quốc gia Pháp.

Vào ngày hôm qua, UEFA đã công bố danh sách rút gọn gồm 12 cái tên cho giải thưởng Cầu thủ hay nhất Champions League 2016/2017. Danh sách này được chia ra 4 vị trí gồm thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo. Mỗi vị trí sẽ chọn ra 3 cầu thủ và giải thưởng được trao cho người xuất sắc nhất.

Điều đáng chú ý là ở vị trí tiền đạo không có sự xuất hiện của cầu thủ đắt giá nhất thế giới Neymar. Cái tên Messi gây nhiều tranh cãi, dù anh là chân sút tốt thứ nhì UCL mùa qua (11 bàn). Các bàn thắng của Messi chủ yếu đến ở vòng bảng, trong khi Neymar là người có công lớn nhất trong màn ngược dòng lịch sử 6-1 (ghi 2 bàn, sục bóng kiến tạo bàn quyết định).

Santos muốn được hưởng 5% từ số tiền chuyển nhượng 222 triệu euro của Neymar, tương đương 8,9 triệu euro. Ngoài ra, đội bóng Brazil cũng nhắc lại vụ Barca chưa hoàn tất giao kèo đá hai trận giao hữu khi ký hợp đồng với Neymar và đòi bồi thường thêm 4,5 triệu euro, vị chi là 13,4 triệu euro.

Bài liên quan