Đội hình tiêu biểu vòng tứ kết Champions League, Ronaldo sát cánh cùng “Messi Ai Cập” trên hàng công

Vòng tứ kết Champions League vừa tìm được 4 đại diện xuất sắc nhất để bước vào vòng trong và dưới đây là những cái tên thể hiện tốt nhất ở lượt đấu hấp dẫn này.

Gianluigi Buffon​ (Juventus)

Có lẽ chúng ta nên dành một sự tôn trọng nhất định cho người đàn ông này. Mặc dù phải nhận thẻ đỏ ở những phút bù giờ cuối trận nhưng Buffon quả thật đã có một trận đấu tốt khi đứng vững trước những đợt tấn công của Real. Có thể trận đấu lượt về vừa rồi cũng chính là lần cuối cùng thủ thành tài hoa người Ý xuất hiện ở đấu trường C1 và danh hiệu Champions League vẫn luôn lẩn tránh mặc cho bao nỗ lực của anh.

Alexander-Arnold​ (Liverpool)

Phòng thủ hay, phát động tấn công tốt, Arnold được đánh giá là người chơi hay nhất trong bộ tứ hậu vệ của Liverpool. Hậu vệ sinh năm 1998 được xem là điểm sáng trong số các hậu vệ của các đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết và anh hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng trong 2 trận đấu sắp tới của Lữ đoàn đỏ ở bán kết.

Sergio Ramos (Real Madrid)

Mặc dù không thể góp mặt tại trận đấu lượt về với Juventus vì lý do thẻ phạt nhưng chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của Ramos ở hàng thủ Real. Vắng bóng thủ lĩnh số 4, hàng phòng ngự của Kền kền mắc rất nhiều sai lầm và đặc biệt vô cùng yếu kém trong những pha tranh chấp bóng bổng, điển hình là 2 bàn thua đến từ 2 tình huống đánh đầu của Mandzukic.

Mats Hummels (Bayern Munich)

Cũng giống như trận lượt đi, Hummels tiếp tục thể hiện vai trò thủ lĩnh ở hàng thủ Hùm xám. Nhờ sự chắc chắn của anh và việc phối hợp ăn ý với các vệ tinh xung quanh đã giúp Bayern giữ sạch được mảnh lưới, chỉ tiếc là hàng công của họ làm việc chưa hiệu quả. Tuy nhiên, một kết quả hòa là tạm chấp nhận được để Bayern thẳng tiến vào bán kết.

Aleksandar Kolarov (AS Roma)

Thi đấu không quá nổi bật ở trận lượt đi khi gánh chịu trận thua 1-4 nhưng màn trình diễn của hậu vệ người Serbia ở trận lượt về là vô cùng ấn tượng. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, Kolarov còn tham gia tấn công hiệu quả. Cụ thể, anh đã có 3 lần qua người thành công và một cú sút trúng đích về phía khung thành của Barcelona.

Miralem Pjanic (Juventus)

Có thể nói rằng sự trở lại của Pjanic ở trận lượt về với Real là vô cùng quan trọng với Juventus. Anh chính là cầu nối giữa hàng thủ và công, khiến cho cỗ máy của Bà đầm già vận hành trơn tru hơn rất nhiều so với trận lượt đi. Nếu như Pjanic không bị treo giò ở trận đấu tai Turin thì có lẽ kết quả đã khác đi rất nhiều.

Luka Modric (Real Madrid)

Modric lại tiếp tục thể hiện vai trò khó có thể thay thế của mình ở tuyến giữa Real trong trận đấu mới đây. Anh cùng với Kroos và Casemiro tạo thành bộ khung giúp điều tiết lối chơi của Real vô cùng hiệu quả mặc dù bộ ba này có vẻ thất thế hơn tuyến giữa của Juventus so với trận lượt đi.

Blaise Maituidi (Juventus)

Chỉ được HLV Allegri tung vào từ băng ghế dự bị ở Turin nhưng màn trình diễn của tiền vệ người Pháp ở trận đấu lượt về xứng đáng được nhận những lời ngợi khen. Được xếp thi đấu ở vị trí sở trường, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ tấn công mà Maituidi còn hỗ trợ Pjanic ở khâu đánh chặn rất nhiều.

Mohamed Salah (Liverpool)

Tỏa sáng ở trận lượt đi, Salah tiếp tục khiến cho các trang báo phải nhắc nhiều tới mình khi tiếp tục nã đạn vào lưới Man City ở Etihad. Phong độ hiện tại của Messi Ai Cập là vô cùng ấn tượng và anh hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng trong quãng thời gian sắp tới.

Mario Mandzukic (Juventus)

Mandzukic chính là người đã mở điểm của Juventus và họ bắt đầu hành trình lội ngược dòng trước nhà ĐKVĐ. Hai bàn thắng từ hai tình huống đánh đầu đều thể hiện đầy đủ phẩm chất của một tiền đạo như anh. Ngoài ra, khả năng hỗ trợ phòng ngự của Mandzukic là rất đáng khen nhưng chỉ tiếc đội bóng của anh đã không gặp may.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Với đẳng cấp của một ngôi sao lớn thì Ronaldo vẫn luôn thể hiện được bản lĩnh của mình ở những thời điểm quyết định. CR7 luôn xuất hiện mỗi khi Real gặp khó khăn và NHM cũng không cần phải bàn cãi nhiều về màn trình diễn của anh ở 2 trận đấu vừa qua. Chúng ta hãy cùng chờ xem ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục thể hiện như thế nào ở những trận đấu sắp tới.

 

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan