HLV Park Hang-seo đăng ký sơ bộ 58 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2018 và ASIAD 18

HLV Park Hang-seo và VFF đã lên xong kế hoạch cho tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trước thềm AFF Cup 2018 và ASIAD 18.

Sáng hôm qua 03/4, ông Park đã có cuộc họp với Hội đồng HLV quốc gia và Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede. Nội dung cuộc họp nhằm vạch ra định hướng chiến lược cho tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trước thềm AFF Cup và ASIAD.

U23 Việt Nam đang được tin tưởng lớn sau kỳ tích tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. 

Với đội tuyển quốc gia, AFF Cup là sự kiện quan trọng nhất. Giải vô địch Đông Nam Á sẽ diễn ra từ 5/11 tới 15/12. Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung hôm 6/10 tại Hà Nội. Đội có 25 ngày tập luyện với 3 trận giao hữu, trong đó có 1 trận diễn ra khi tập huấn nước ngoài. VFF sẽ xác định đối thủ giao hữu sau lễ bốc thăm chia bảng tổ chức hôm 2/5 tới.

Ngay sau AFF Cup, tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục tập trung để nhắm tới Asian Cup (từ ngày 5/1 đến ngày 30/1). Đội tuyển sẽ đá thêm một trận giao hữu quốc tế trước khi hành quân sang UAE.

Đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng vượt qua thành tích bán kết ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất.

Với U23 Việt Nam, ASIAD (từ ngày 14/8 đến ngày 1/9) là sự kiện hàng đầu. Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải sẽ hội quân vào ngày 23/7 (sau vòng 20 V.League). Họ sẽ dự một giải giao hữu quốc tế do Việt Nam đăng cai từ ngày 5/8 đến ngày 9/8. VFF sẽ mời 3 đối thủ nước ngoài sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng.

Để chuẩn bị cho ASIAD, ông Park đã lên xong danh sách đăng ký sơ bộ gồm 58 cầu thủ. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi kỹ V.League và các giải trẻ quốc gia để tìm thêm nhân tố mới.

Tại AFF Cup, mục tiêu của ông Park và VFF là cải thiện thành tích bán kết của đội tuyển. Ở 2 lần dự giải gần nhất, tuyển Việt Nam đều chỉ giành HCĐ. Còn tại ASIAD, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ. Trước đó, HLV Toshiya Miura đã giúp U23 Việt Nam vào tới vòng 16 đội ASIAD 2014.

 

Bài liên quan