10 chân chuyền đỉnh nhất Ngoại hạng Anh mùa này: Bruyne, Matic bất ngờ bị siêu hậu vệ này soán ngôi!

Dựa trên tổng số đường chuyền thành công, Sun Sports chọn ra danh sách 10 chân chuyền tốt nhất Premier League mùa này. Đáng chú ý, vị trí số một không phải là một tiền vệ.

10. Eric Dier (Tottenham – đường chuyền: 2.111)

Tiền vệ phòng ngự của Tottenham đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc ở mùa giải năm nay. Dier sẽ là trụ cột tuyến giữa của “Tam sư” trong hành trình tại World Cup hè năm nay.

9. Kyle Walker (Man City – đường chuyền: 2.225)

Cựu sao Tottenham có một mùa giải thành công vang dội cùng CLB chủ sân Etihad. Walker là sự lựa chọn không thể thay thế bên cánh phải của nhà ĐKVĐ Premier League.

8. Jan Vertonghen (Tottenham – đường chuyền: 2.257)

3 trong số 10 cầu thủ chuyền tốt nhất Premier League mùa này đều đã hoặc đang chơi cho Spurs. Ngay cả một trung vệ như Jan Vertonghen cũng sở hữu số đường chuyền mà các đồng đội tuyến trên phải mơ ước.

7. David Silva (Man City – đường chuyền: 2.334)

Không chỉ giúp Man City kiểm soát thế trận bằng số đường chuyền vượt trội, ngôi sao người Tây Ban Nha còn có đóng góp to lớn vào mặt trận tấn công của Citizen với 9 bàn thắng cùng 11 pha kiến tạo.

6. Nemanja Matic (Man Utd – đường chuyền: 2.402)

Với màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, dễ hiểu vì sao Matic được Mourinho nhắm đến cho tấm băng đội trưởng “Quỷ đỏ” mùa giải tới.

5. Cesar Azpilicueta (Chelsea – đường chuyền: 2.446)

Chelsea phong độ ra sao thì Azpilicueta vẫn luôn là chính mình, ổn định từ mùa này sang mùa khác. Tiếc rằng một mình ngôi sao người Tây Ban Nha là không đủ để giúp nhà cựu vô địch Premier League chen chân vào top 4 mùa này.

4. Kevin De Bruyne (Man City – đường chuyền: 2.451)

Vuột giải Cầu thủ hay nhất vào tay Mohamed Salah không có nghĩa là Bruyne chơi kém hơn đồng nghiệp người Ai Cập. Cựu tiền vệ Chelsea là nhân tố quan trọng nhất trong tập thể Man City và đang có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu “Vua kiến tạo” giải Ngoại hạng.

3. Fernandinho (Man City – đường chuyền: 2.601)

Thời của Yaya Toure đã qua, sân Etihad chứng kiến sự xuất hiện của một biểu tượng mới, đó chính là Fernandinho – cầu thủ được mệnh danh là “máy quét” số một Premier League hiện nay.

2. Granit Xhaka (Arsenal – đường chuyền: 2.820)

Sau một mùa giải thi đấu phập phù, Xhaka đã trở thành trụ cột không thể thay thế nơi tuyến giữa Arsenal. Tiền vệ người Thụy Sỹ chưa bỏ lỡ một trận đấu nào tại Premier League năm nay và đang cùng “Pháo thủ” hướng đến suất dự Champions League thông qua con đường vô địch Europa League.

1. Nicolas Otamendi (Man City – đường chuyền: 2.902)

Phải đến khi Pep Guardiola cập bến Etihad, Otamendi mới phát huy được hết những tố chất của một trung vệ hàng đầu. Nếu được đẩy lên đá như một tiền vệ, ngôi sao người Argentina chắc chắn vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ nhờ đôi chân khéo léo cùng nhãn quan nhạy bén.

Bài liên quan