5 lí do khiến Pep sẽ “giương cờ trắng” trước kỉ lục bất bại của Arsenal 13 năm về trước

Man City vẫn đang bất bại qua 11 vòng đấu. Tuy nhiên, chính Pep của xác nhận, khó có chuyện đội bóng của ông sẽ tái lập được kì tích của Arsenal 13 năm về trước.

1. Pep và giấc mơ Champions League

HLV người Tây Ban Nha đến Man City không phải để vô địch giải Ngoại hạng. Thực tế, người đàn ông này luôn giỏi trong việc tranh chấp với các đối thủ ở giải quốc nội. Tuy nhiên, lên đỉnh châu Âu cùng The Citizens mới là ước mơ lớn nhất của Pep vào lúc này.

Pep luôn có tham vọng “bá chủ” ở trời Âu.

Đây là lí do BLĐ Man City đổ ra cả núi tiền để chia mộ những cầu thủ “hợp ý” Pep. Nói trắng ra, các ông chủ Ả Rập đang làm tất cả để một lần “hóa rồng” cùng Man City ở trời Âu.

2. Sự bất ổn nơi hàng phòng ngự

Những đội bóng mà Pep dẫn dắt chưa bao giờ mạnh về khâu phòng ngự. Man City thì lại càng không. Mùa giải trước, Vincent Kompany và các đồng đội đã phải nhận đến 39 bàn thua sau 38 vòng đấu. Nghĩa là cứ trung bình mỗi trận Man City lại thủng lưới một lần. Dĩ nhiên, họ vẫn có thể vô địch nếu hàng công bù đắp lại lỗ hổng ở hàng phòng ngự, nhưng điều đó là không tưởng ở giải Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại. Nên nhớ, rất nhiều đội bóng nhỏ chỉ cần chờ đợi 1 sai lầm và sẽ kết liễu trận đấu từ một pha bóng chết.

3. Pep không thích kỉ lục

Có một sự thật là Pep rất hiếm khi nói đến chuyện kỉ lục. Thậm chí, khi có một phóng viên hỏi rằng liệu Man City có thể tái lặp thành tích bất bại của Arsenal hay không. Ông đáp ngay rằng: “Không!”

Pep không thích kỉ lục

Thứ duy nhất mà Pep hướng đến là những chiếc cúp. Ông luôn muốn các học trò chiến thắng ở mọi mặt trận và giành số cúp nhiều nhất có thể. Thế nên, không lạ nếu Pep hi sinh một vài trận đấu ở giải Ngoại hạng cho Champions League hay FA Cup.

4. “Bộ khung vàng” vẫn… chưa chín

Nên nhớ, đây mới là mùa giải thứ hai Pep làm việc cùng Man City. Mùa Hè này, ông cũng đón đến 6 tân binh (chưa kể những cầu thủ trở về từ việc cho mượn). Có vẻ, The Citizens thêm thời gian để ổn định đội hình và hướng tới những cuộc chiến dài hơi.

Nên nhớ, để trải qua một mùa bóng bất bại, Arsene Wenger cũng phải chuẩn bị “tiềm lực” từ trước đó gần… chục năm.

5. Man City đang thiếu những phương án dự phòng

Dù mua nhiều nhưng ở một số vị trí, Pep vẫn thiếu thốn những “kế hoạch B”. Cụ thể, từ khi Benjamin Mendy chấn thương, Pep buộc phải kéo Fabian Delph vốn chơi sở trường ở vị trí tiền vệ, xuống đá hậu vệ cánh. May cho Pep, Delph vẫn chơi tròn vai trong vài trận đấu đã qua. Dĩ nhiên, không thể chờ mong cầu thủ người Anh này giữ phong độ cao từ đây đến cuối mùa.

Kompany không đóng góp được nhiều cho Man City vì chấn thương.

Mặt khác, Nicolas Otamendi và John Stones liên tục cày ải ở trung tâm hàng phòng ngự, trong khi Kompany rất hay dính chấn thương. Trung bình một mùa giải, Man City phải thi đấu trên 50 trận. Với hàng phòng ngự mỏng thế này, vấp ngã ở một số thời điểm nào đó là chuyện “thường ở huyện”.

Bài liên quan