Báo Hàn Quốc thán phục, gọi lứa Công Phượng là “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam

Báo chí Hàn Quốc đặc biệt ấn tượng với màn thể hiện của U23 Việt Nam tại giải M-150.

Ngày 18/12, một số tờ báo của Hàn Quốc như Chosun hay Media.Daum đã dành những bài viết để ca ngợi chiến tích của U23 Việt Nam ở cúp M-150. Không chỉ dành những lời có cánh cho HLV Park Hang-seo, truyền thông xứ Kim chi đã nhận định lứa U23 thời điểm hiện tại chính là “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam.

Tờ Choson nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên Việt Nam đánh bại Thái Lan sau gần 1 thập kỷ (kể từ chiến thắng ở AFF Cup 2008). Dưới vai trò dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, lứa U23 hiện tại với những ngôi sao Công Phượng, Xuân Trường hứa hẹn sẽ trở thành “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam“.

Trong khi đó, tờ Daum lại đánh giá rất cao tinh thần thi đấu của đoàn quân màu áo đỏ: “U23 Việt Nam có tinh thần chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, bất chấp áp lực lớn từ bầu không khí cuồng nhiệt của các CĐV Thái Lan trên sân nhà”.

Báo Hàn Quốc cũng ca ngợi tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam.

Tờ Daum cũng dành lời ca ngợi sự đóng góp của bộ đôi trợ lý đến từ Hàn Quốc là Lee Young-jin và Bae Myung-ho.
Các trợ lý người Hàn Quốc Lee Young-jin và Bae Myung-ho đã có đóng góp quan trọng giúp kỹ năng chơi bóng của các cầu thủ được đẩy lên một mức độ cao hơn. Trong vòng 1 tháng vừa qua, thế hệ cầu thủ tài năng của Việt Nam đã có sự tiến bộ đáng kể. Tất nhiên, người góp công lớn nhất vẫn là HLV Park Hang-seo“.

Tờ báo Hàn Quốc cho rằng 2 trợ lý Lee Young-jin và Bae Myung-ho có vai trò lớn với U23 Việt Nam.

Được biết HLV Park Hang-seo đang có tổng cộng 13 trợ lý. Hồi đầu tháng 12, chiến lược gia người Hàn Quốc đã thay 2 trợ lý mới là Han Yong-kuk (đóng vai trò phiên dịch thay cho ông Lê Huy Khoa) và Bae Myung-ho (người có tác động lớn hơn với các cầu thủ khi đảm nhận vai trò trợ lý thể lực).

Ít ngày sau giải M-150, ĐT U23 Việt Nam đã tập trung trở lại vào hôm nay (18/12) để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với CLB Ulsan Huyndai tại Hà Nội (21/12).

Đến tháng 1/2018, U23 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Trung Quốc trước khi chính thức bước vào VCK U23 châu Á để đối đầu Hàn Quốc, Australia và Syria.

Bài liên quan