Báo Indo chỉ đích danh 3 cái tên nguy hiểm nhất của U22 Việt Nam trước trận đại chiến

Trước trận đại chiến với U22 Việt Nam, tờ Bola của Indonesia đã điểm mặt chỉ tên 3 cầu thủ nguy hiểm nhất trong đội hình của HLV Hữu Thắng.

Trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 22/08. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng không được phép thua, bởi nếu thua U22 Việt Nam sẽ đánh mất quyền tự quyết trong tay. Chính vì vậy một chiến thắng cùng chiếc vé sớm vào vòng bán kết SEA Games 29 là điều HLV Hữu Thắng phải làm được trong trận đấu hôm nay.

U22 Indonesia cũng bắt buộc phải có chiến thắng nếu muốn có vé đi tiếp khi họ đang cùng U22 Thái Lan đứng thứ 2 với 7 điểm và hiệu số +4. Trước trận đấu này, đối thủ của U22 Việt Nam đã nghiên cứu rất kỹ thầy trò HLV Hữu Thắng nhằm có sự chuẩn bị chu đáo nhất. Mới đây tờ Bola Indonesia đã điểm danh 3 cầu thủ nguy hiểm nhất của U22 Việt Nam.

Thống kê về Công Phượng sau 3 trận tại SEA Games năm nay

Cụ thể mới đây, tờ Bola đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “U22 Indonesia cần dè chừng ba cái tên nguy hiểm nhất của U22 Việt Nam”. Theo đó, khá bất ngờ khi những cái tên được tờ báo uy tín của Indonesia điểm danh đều là cầu thủ của HAGL, Công Phượng, Văn Toàn và Văn Thanh.

Trong bài viết, tờ Bola mô tả Công Phượng là Messi của Việt Nam: “Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21/1/1995. Cầu thủ này được mệnh danh là Messi Việt Nam khi có lối chơi giống với siêu sao người Argentina. Công Phượng là sản phẩm của lò đào tạo HAGL JMG và được HAGL cho ra mắt vào năm 2015.

Truyền thông Indonesia đặc biệt chú ý tới Công Phượng

Trong mùa đầu tiên, Công Phương như là cầu thủ hay nhất của giải đấu cao nhất Việt Nam (V.League-pv). Công Phượng ra mắt ĐTQG Việt Nam vào ngày 8/3/2015 trong trận gặp Iraq, anh đã ghi 2 bàn trong 13 trận ở màu áo đội tuyển. Trong 3 trận đấu tại bảng B, Công Phượng đã ghi 4 bàn thắng cùng với 2 hỗ trợ”.

Thống kê về Văn Toàn tại SEA Games năm nay

Nói về Văn Toàn, báo Indo gọi tiền đạo của HAGL là Công Vinh mới của Việt Nam: ” Văn Toàn là thế hệ mới sau Công Vinh. Cầu thủ này đã ghi 11 bàn thắng tại giải U19 AFF và Asian Cup, đủ để chứng minh bản năng sát thủ của tiền đạo này. Văn Toàn được đánh giá sẽ vượt qua thành tích của Công Vinh, người từng chơi cho Sapporo. Văn Toàn ra mắt trong màu áo ĐTQG năm 2016 và ngay lập tức ghi bàn vào lưới Đài Loan. Tại SEA Games 29 Văn Toàn đã có 1 bàn thắng và là mũi nhọn nguy hiểm của U22 Việt Nam”.

Thống kê về Văn Thanh

Trong khi đó, tờ Bola mô tả Văn Thanh là một mũi nhọn ở vị trí hậu vệ: “Văn Thanh là mẫu hậu vệ cánh tích cực tham gia tấn công. Cầu thủ này đã đóng góp 1 bàn thắng tại SEA Games năm nay, cầu thủ này sinh ngày 14/4/1996 có lối chơi thích dâng cao hỗ trợ hàng công. Kể từ năm 2016, Văn Thanh là trụ cột không thể thiếu ở các cấp đội tuyển Việt Nam”.

Tiếp đó, tờ này cũng chỉ 5 điểm mạnh của U22 Việt Nam và một lần nữa khẳng định Công Phượng nguy hiểm số 1 ở SEA Games 29. “Nguyễn Công Phượng là chân sút dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở SEA Games 29 cùng Aung Thu. Số 10 của U22 Việt Nam đã có 4 bàn thắng và thường xuyên kiến tạo để đồng đội ghi bàn. Kỹ năng dứt điểm của Công Phượng rất tốt. Tiền đạo này còn có một pha sút phạt đẹp mắt vào lưới U22 Campuchia”.

Báo Indo đánh giá rất cao đối thủ

Theo tờ báo này, mối nguy hiểm thứ hai của U22 Việt Nam là việc nhiều cầu thủ có thể ghi bàn và sức mạnh của hàng công với 12 bàn thắng đã được ghi. Bola cũng đánh giá cao khả năng chuyền bóng, tỷ lệ qua người và số lần dứt điểm trúng khung thành của các cầu thủ U22 Việt Nam

U22 Việt Nam chuyền thành công 91% ở trận gặp U22 Philippines, 84% với U22 Campuchia và 71% với U22 Timor Leste. Họ đang chuyền tốt hơn qua từng trận đấu.

U22 Việt Nam có những cầu thủ có kỹ năng qua người quá tốt. Tỷ lệ qua người thành công của các cầu thủ U22 Việt Nam 19% trước U22 Timor Leste, 33% trước U22 Campuchia và 12% trước U22 Philippines.

Họ cũng có tới 10 cú sút trúng khung thành khi gặp U22 Campuchia, 8 cú sút khi gặp U22 Philippines và 13 cú sút khi gặp U22 Timor Leste. 31 cú sút trúng đích và họ đã có 12 bàn thắng, một tỷ lệ cực tốt”, tờ báo này nhấn mạnh.

Bài liên quan