Bóng đá Đức 2/12: Tuyển Đức đã chuẩn bị sẵn cho việc bị loại

Bóng đá Đức 2/12: Chuyến bay chở các cầu thủ tuyển Đức về nước đã được chuẩn bị từ trước khi trận đấu với Costa Rica tại bảng E World Cup diễn ra.

Tuyển Đức đã chuẩn bị sẵn cho việc bị loại

Trang DW, đưa tin, tuyển Đức sẽ chính thức lên chuyến bay về nước vào 14h30 ngày 2/12. Cụ thể, lúc 5h sáng 2/12 (giờ Berlin), một chiếc Airbus A330-300 với số hiệu D-AIKQ đã cất cánh từ Frankfurt đến Doha (Qatar).

Tờ Bild tiết tộ, đây là quyết định được đưa ra bởi Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) từ tối thứ 5 khi trận đấu quyết định vé đi tiếp của thầy trò HLV Hansi Flick còn chưa diễn ra. Tuy nhiên, DFB từ chối trả lời các câu hỏi.

Trong khi đó, các tờ báo của Đức miêu tả việc bị loại từ vòng bảng của “cỗ xe tăng” là một “nỗi ô nhục”.

Rạng sáng 2/12 (giờ Hà Nội), tuyển Đức có kết quả bóng đá trực tuyến chiến thắng 4-2 trước Costa Rica ở lượt trận cuối bảng E. Tuy nhiên, kết quả này là không đủ để thầy trò HLV Hansi Flick vượt qua vòng bảng World Cup 2022.

Bóng đá Đức 2/12: Tuyển Đức đã chuẩn bị sẵn cho việc bị loại

Nguyên nhân vì Nhật Bản thắng Tây Ban Nha ở trận đấu cùng giờ. Cùng có 4 điểm nhưng Đức chỉ xếp thứ ba do thua hiệu số bàn thắng/thua so với Tây Ban Nha.

Tuyển Đức, đội đã không bỏ lỡ vòng 1/8 của một kỳ World Cup trong 80 năm cho đến giải đấu năm 2018 ở Nga, giờ tiếp tục bị loại ở vòng bảng tại World Cup 2022. Đáng chú ý, “Die Mannschaft” đều bị loại bởi thất bại trước các đại diện châu Á.

Thomas Mueller cân nhắc việc chia tay ĐT Đức

Chiến thắng 4-2 của tuyển Đức trước Costa Rica trong lượt trận cuối bảng E trở nên vô nghĩa vì ở trận đấu cùng giờ, Nhật Bản đã xuất sắc đánh bại Tây Ban Nha. Kết quả này đồng nghĩa với việc đội tuyển Đức dừng bước ngay từ vòng bảng. Thomas Mueller và các đồng đội đã có giải đấu không tốt, để thua Nhật Bản trong trận ra quân và không thể có 3 điểm trước Tây Ban Nha ở lượt trận thứ 2.

Ngày sau trận đấu, Mueller bóng gió đề cập đến chuyện giã từ sự nghiệp đội tuyển quốc gia. Kể từ khi ra mắt năm 2010, ngôi sao Bayern Munich đã có 121 lần khoác áo đội tuyển Đức với đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2014.

“Tôi cũng không biết chính xác mọi thứ sẽ tiếp tục như thế nào. Nếu đây là trận đấu cuối cùng của tôi trong màu áo đội tuyển Đức, tôi muốn nói vài lời với tất cả người hâm mộ. Khoác áo đội tuyển quốc gia là niềm vinh dự to lớn, tôi xin cảm ơn mọi người.

Chúng tôi đã có những khoảnh khắc đỉnh cao. Bóng đá khiến người ta rơi nước mắt vì sung sướng nhưng cũng có lúc làm chúng ta đau đớn. Tôi luôn ra sân với niềm đam mê, tôi có thể chắc chắn điều đó”, Mueller nói.

Sau khi bình tĩnh trở lại, ngôi sao 33 tuổi nói thêm: “Tôi phải suy nghĩ và nói chuyện với vợ tôi”. Trong khi đó, thủ môn Neuer khẳng định sẽ tiếp tục phục vụ đội tuyển nếu được lựa chọn trong danh sách thi đấu.

Mueller sẽ bước sang tuổi 37, trong khi Neuer 40 tuổi nếu thi đấu ở kỳ World Cup sắp tới vào năm 2026. Truyền thông Đức cho rằng đội tuyển nước này cần phải được ‘đập đi xây lại’. Và điều đó sẽ bắt đầu với những cái tên đã có tuổi như Mueller?

Chúng tôi cung cấp thêm cho khán giả kết quả bóng đá đức nhanh nhất, chính xác nhất những trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá Bundesliga.

Bài liên quan