Bóng đá VN 28/3: HLV Troussier có phương án mới

HLV Troussier lùi một bước để vượt qua bóng của thầy Park, Vì sao HLV Calisto bỏ lối đá kiểm soát bóng cho ĐT Việt Nam? U20 Indonesia vỡ mộng World Cup?… là những tin bóng đá VN ngày 28/3.

HLV Troussier lùi một bước để vượt qua bóng của thầy Park

Chưa ghi nổi bàn thắng nào và để lọt lưới đến 7 bàn sau hai trận cầm quân ở U23 Việt Nam, HLV Troussier đã cho người hâm mộ và giới chuyên môn nước nhà thấy không ít điểm yếu của các học trò. Một trong những điểm yếu “chết người” của các cầu thủ trẻ Việt Nam là chống bóng bổng.

Ở trận thua ty so bong da 0-4 trước U23 UAE, sau hiệp đấu đầu tiên đầy nỗ lực, thậm chí có được cơ hội cực kỳ ngon ăn ở ngay đầu trận, song rốt cuộc U23 Việt Nam lại nhận về trận thua thảm, với hai bàn thua trong số đó đến từ những tình huống bóng bổng của đối phương.

bong-da-vn-28-3

HLV Troussier lùi một bước để vượt qua bóng của thầy Park

Vì sao HLV Calisto bỏ lối đá kiểm soát bóng cho ĐT Việt Nam?

Nhắc đến HLV Henrique Calisto, người ta không thể không nghĩ ngay đến chức vô địch AFF Cup 2008 cùng ĐT Việt Nam. Đó là danh hiệu Đông Nam Á cấp độ ĐTQG đầu tiên trong lịch sử mà Việt Nam có được. Khi ấy, ông thầy người Bồ Đào Nha vận hành lối chơi phòng ngự phản công trứ danh.

Khi áp lực về thành tích Đông Nam Á được giải tỏa, HLV Calisto cũng đã nghĩ đến chuyện đưa Việt Nam từng bước ra tầm châu Á. Thực tế 1 năm trước khi vô địch AFF Cup 2008, ĐT Việt Nam cũng từng lọt vào đến vòng tứ kết của Asian Cup 2007, dưới sự dẫn dắt của cố HLV Alfred Rield. Vậy nên, ông Calisto đã nghĩ đến việc cách tấn lối chơi cho ĐT Việt Nam, với quan điểm chơi bóng kiểm soát, giàu sức tấn công hơn.

U20 Indonesia vỡ mộng World Cup?

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã hủy bỏ buổi lễ bốc thăm chia bảng VCK U20 World Cup 2023 tại Indonesia. Điều này khiến những người làm bóng đá tại đất nước vạn đảo vô cùng lo lắng. Thậm chí, có thông tin cho rằng, Argentina muốn thay thế xứ Vạn đảo trở thành nước chủ nhà ở giải đấu sắp tới.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc Indonesia có thể bị tước vai trò chủ nhà là do thống đốc Bali nhất quyết không đồng ý để U20 Israel đặt chân đến quốc gia này. Được biết, người dân Indonesia gần đây đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình nhằm phản đối sự xuất hiện của U20 Israel tại giải đấu. FIFA đã vô cùng tức giận về điều này cũng như mức kèo bóng đá trực tuyến mà cổng game đưa ra trong các trận đấu là điều rất quan trọng.

Bài liên quan