BXH Top 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới theo CIES: Messi bị vượt mặt; không thể tin nổi với vị trí của Ronaldo

Hôm qua, trung tâm quan sát tài năng CIES đã có thống kê mới nhất về giá trị cầu thủ đầu năm 2018. Theo đó, Neymar đã vượt mặt Lionel Messi để chiếm lấy vị trí đầu tiên. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo với phong độ sa sút đã rơi xuống tận thứ 49.

CIES đã công bố bảng xếp hạng giá trị cầu thủ dựa trên top 5 giải VĐQG lớn nhất châu Âu: Ngoại hạng Anh, La Liga, Ligue 1, Serie A và Bundesliga. Những cầu thủ được định giá dựa trên tuổi tác, vị trí thi đấu, phong độ, hợp đồng hiện tại và cả đóng góp cho ĐTQG.

10. Paul Pogba (Manchester United) – 130 triệu bảng: Tiền vệ 24 tuổi này đóng góp 10 kiến tạo và ghi 3 bàn cho M.U sau 21 lần ra sân trên mọi đấu trường trong mùa giải 2017/18. Pogba cũng sở hữu tỉ lệ chuyền bóng chính xác vào khoảng 84.1%.

9. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) – 132 triệu bảng: Mùa này, Griezmann chơi không quá bùng nổ nhưng vẫn có cho mình 13 bàn và 8 kiến tạo trên mọi mặt trận.

8. Romelu Lukaku (Manchester United) – 145.5 triệu bảng: Vấp phải nhiều chỉ trích nhưng cho đến lúc này, chân sút người Bỉ vẫn là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Quỷ đỏ. Lukaku đã ghi 20 bàn và góp 5 kiến tạo sau 40 trận.

7. Kevin de Bruyne (Manchester City) – 148 triệu bảng: De Bruyne chơi cực hay và giúp Man City dẫn đầu tại Ngoại hạng Anh. Hiện tại, tiền vệ này đã ghi 11 bàn và góp 18 kiến tạo sau 39 lần ra sân. Đồng thời, De Bruyne cũng sở hữu tỉ lệ chuyền bóng chính xác 83.4%.

6. Dele Alli (Tottenham) – 151.25 triệu bảng: Alli vẫn là tài năng trẻ hàng đầu nước Anh và ngọc quý của Tottenham. Tiền vệ này đã ghi 9 bàn và góp 11 kiến tạo sau 37 lần ra sân cho Gà trống.

5. Paulo Dybala (Juventus) – 154 triệu bảng: Dybala là ngôi sao giá trị nhất của CLB Juventus. Ngôi sao Argentina ghi đến 17 bàn và góp 3 kiến tạo chỉ sau 29 lần ra sân. Tại Serie A, Dybala cũng là chân sút số của Juve với 14 pha lập công, kém người dẫn đầu Ciro Immobile của Lazio 6 bàn.

4. Kylian Mbappe (PSG) – 170 triệu bảng: Mbappe ngày càng hoàn thiện và trở nên đáng sợ khi khoác áo PSG. Mùa này, chân sút người Pháp nổ súng 15 lần và có 11 lần dọn cỗ sau 32 trận. Ở tuổi 19, Mbappe đang là ngôi sao trẻ hàng đầu châu Âu.

3. Harry Kane (Tottenham) – 172 triệu bảng: Kane vẫn giữ phong độ xuất sắc trong màu áo Tottenham. Chân sút này đã ghi đến 35 bàn thắng, góp 6 kiến tạo chỉ sau 36 trận. Tại Ngoại hạng Anh, Kane đang là Vua phá lưới (23 bàn) và hơn Mohamed Salah 1 bàn.

2. Lionel Messi (Barcelona) – 178.5 triệu bảng: Messi vẫn là nhân tố cực kì quan trọng trong màu áo Barcelona. Hiện tại, tiền đạo này đã 29 bàn và góp 11 kiến tạo sau 36 lần ra sân.

1. Neymar (PSG) – 188 triệu bảng: Neymar là đầu tàu trên hàng công của PSG và cả ĐTQG Brazil. Chân sút này ghi đến 27 bàn và đóng góp 14 kiến tạo sau 28 lần ra sân.

Theo TTVN

Bài liên quan