Các ông lớn châu Âu đồng loại chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

 Một số CLB nổi tiếng của châu Âu gửi thông điệp chúc mừng người hâm mộ Việt Nam thông qua mạng xã hội nhân ngày Quốc khánh 2/9.

Trong những năm gần đây, nhiều CLB lớn trên thế giới đã chú ý đẩy mạnh hoạt động truyền thông ở Việt Nam. Chính vì vậy, những ngày lễ lớn nhất ở đất nước hình chữ S luôn được họ để ý tới.

Năm nay, Borussia Dortmund của Bundesliga mở màn chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. Khoảng 9 giờ sáng 2/9 theo giờ Việt Nam, đại gia nước Đức đăng lên tài khoản Facebook tấm ảnh tập thể cầu thủ ăn mừng với CĐV trên thánh địa Signal Iduna Park, kèm caption: “Chào mừng quốc khánh 2/9”. Tấm ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và đã có khoảng hơn 53.000 lượt thích và hơn 4.700 chia sẻ.

Ngay sau Dortmund, đến lượt Arsenal quan tâm tới người hâm mộ Việt Nam. Khoảng 10h sáng, Arsenal đăng ảnh cờ đỏ sao vàng, kèm logo Arsenal nhỏ bên dưới. Đội truyền thông “Pháo thủ” chu đáo hơn, bắn chữ tiếng Việt “Chúc mừng quốc khánh 2/9” lên ảnh. Lời chúc được hơn 62.000 likes và gần 4.000 lượt chia sẻ. Những hành động nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm của CLB lớn đã “ghi bàn thắng đẹp” trong mắt người hâm mộ.

CLB số một nước Đức Bayern Munich khoảng 11h cũng đăng tấm ảnh ăn mừng Siêu cúp Đức kèm lời chúc mừng Quốc khánh 2/9. Đa số bình luận là lời cảm ơn, một số nhắn nhủ hy vọng Bayern sang Việt Nam du đấu trong thời gian tới. Lời chúc của Bayern Munich, Dortmund và Arsenal đều thiết lập ở chế độ chỉ riêng CĐV Việt Nam có thể thấy.

Khác với 3 đội bóng trên, Chelsea gây ngạc nhiên khi cài đặt chế độ cho CĐV trên toàn thế giới được xem, ngoại trừ… CĐV Việt Nam. Muốn xem bài đăng chúc mừng của Chelsea, người hâm mộ phải chuyển ngôn ngữ Facebook sang tiếng Anh, đồng nghĩa những người dùng ngôn ngữ Facebook tiếng Việt không thể xem bài. “Sư tử xanh London” dùng bức ảnh Marcos Alonso ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với Tottenham ở vòng 2 Premier League.

Liverpool cũng chọn mạng xã hội để gửi lời chúc đến người hâm mộ Việt Nam. “Lữ đoàn đỏ” có hội CĐV chính thức ở Việt Nam và trang mạng xã hội của họ (hơn 30 triệu lượt likes) được dịch hẳn sang tiếng Việt bởi một nhóm CĐV.

Bài liên quan