CĐV Thái Lan hết lời khen ngợi người hùng của U23 Việt Nam

Xuất sắc cản phá quả phạt đền 11m, người hâm mộ Thái Lan gọi Bùi Tiến Dũng là De Gea của Việt Nam.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam bắt đầu khá sôi nổi ngay từ đầu. Phút thứ 2, U23 Thái Lan suýt mở tỷ số sau cú sút đẹp mắt. Tới phút thứ 7, U23 Việt Nam có bàn thắng dẫn trước. Ở cánh trái, Quang Hải có bóng rồi tạt vào cho Công Phượng bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo. Chỉ chục phút sau đó, Công Phượng tiếp tục lập công nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ hơn 20 phút, tiền đạo chủ lực của U23 Việt Nam đã hoàn tất cú đúp.

Sau 2 bàn thua U23 Thái Lan chơi dâng cao ép sân nhằm tìm bàn gỡ. Họ nhanh chóng tìm được lợi thế sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của Đình Trọng. Tuy nhiên thủ môn Tiến Dũng đã trở thành người hùng của U23 Việt Nam. Cú sút của cầu thủ Thái Lan rất mạnh nhưng Tiến Dũng vẫn đổ người cản phá chính xác.

Chứng kiến Tiến Dũng đổ người chuẩn xác cản phá thành công quả đá phạt đền của đội nhà. CĐV Thái Lan đã ví thủ thành số 1 của FLV Thanh Hóa là De Gea của Việt Nam.

Thủ môn Tiến Dũng là người hùng thực sự của U23 Việt Nam.

Pattawut Wichai: “Woa! Cậu ta cản phá thành công sao. Pha bay người của thủ thành U23 Việt Nam giống như thủ môn Dea Gea của Manchester United”.

Đồng quan điểm với Wichai, Pawarisorn Thungthin đã không tin được vào mắt mình khi cầu thủ đội nhà đá bay cơ hội tốt nhất để tìm bàn rút ngắn tỷ số: “Chúng ta bị làm sao thế. 11m còn không ghi được bàn thì làm sao sút vào lưới họ đây. Trung vệ của họ khá tệ, nhưng thủ môn thì xuất sắc quá. Tôi không tin chúng ta có thể ghi bàn ngày hôm nay”.

Tài khoản Ananda Panmuenwai cũng tỏ ra rất bi quan cho đội chủ nhà: “Cách biệt 2 bàn và chúng ta chỉ còn 45 phút. Đã thay 2 người mà vẫn không ăn thua, Việt Nam đang đá rất tốt đặc biệt là thủ môn của họ. Cậu ta chơi quá xuất sắc, nếu không có 2 bàn thắng thì thủ môn đã là người gánh team rồi”.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Zoran Jankovic của U23 Thái Lan cũng khen Tiến Dũng hết lời: “Trận đấu này chúng tôi kiểm soát tốt thế trận nhưng không thể tìm được bàn thắng. Một phần do vài cầu thủ thi đấu không đúng phong độ. Bên cạnh đó, đội cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, trong đó có việc đá hỏng một quả penalty. Thủ môn đội bạn đã chơi xuất sắc”.

Tiến Dũng: ‘Chỉ cần vượt qua áp lực tâm lý, Việt Nam không kém Thái Lan’

Sau trận đấu, Bùi Tiến Dũng bước từ phòng thay đồ ra xe bus với nụ cười nhẹ nhõm sau trận đấu căng thẳng. Tiến Dũng cho biết anh không hề bị tâm lý hay sợ hãi khi đứng trước quả 11 m.

Tôi vui vì đã góp chút ít công sức giúp toàn đội giành chiến thắng trước U23 Thái Lan. Đứng trước quả penalty, tôi chỉ tập trung vào tình huống chứ không bị áp lực tâm lý nào“, thủ môn của U23 Việt Nam chia sẻ.

Tiến Dũng cho biết anh và toàn đội rất vui vì đã vượt qua được tâm lý trước đội chủ nhà.

Sau hơn 10 năm kể từ khi SEA Games chỉ dành cho đội U23, U23 Việt Nam mới giành chiến thắng trước U23 Thái Lan. Thủ môn thuộc biên chế CLB Thanh Hóa khẳng định rằng bóng đá Việt Nam không thua kém Thái Lan.

Thái Lan mạnh nhưng Việt Nam cũng không kém. Tôi nghĩ chỉ cần vượt qua áp lực tâm lý thì mọi chuyện sẽ ổn“, Tiến Dũng nói.

Nhận xét về hàng công của U23 Thái Lan, thủ môn U23 Việt Nam đánh giá tiền đạo số 9, Chenrop Samphaodi là người xuất sắc nhất.

Cầu thủ số 9 đá rất tốt và nguy hiểm. Nếu hậu vệ chúng ta không tốt thì có lẽ đã thua nhiều bàn hơn“, Bùi Tiến Dũng cho biết.

Sau cùng, thủ môn của U23 Việt Nam muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ ở quê nhà để theo dõi và ủng hộ đội tuyển: “Giờ chúng tôi thi đấu thì ở Việt Nam mọi người vẫn phải đi làm hoặc bận công việc. Tôi muốn gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ đội tuyển trong thời gian qua“.

 

 

Bài liên quan