Chấm điểm AS Roma 4-2 Liverpool: Thảm họa nơi hàng phòng ngự

Cả hai đội đều chơi phòng ngự rất tệ trong trận đấu đêm qua. Điều đó biến trận lượt về bán kết trở thành bữa tiệc bàn thắng…

Có cảm tưởng như việc tập trung phòng ngự chẳng khác gì… cực hình với AS Roma và Liverpool. Trên sân nhà Olimpico, dù có nhiệm vụ là hạn chế tối đa bàn thua và ghi thật nhiều bàn thắng nhưng AS Roma vẫn… mắc sai lầm để cho Liverpool ghi được 2 bàn thắng chỉ sau 25 phút.

Trong khi đó, Liverpool cũng “mắc bệnh cũ” khi thi đấu rất mất tập trung, đặc biệt giai đoạn cuối trận. Họ tiếp tục để cho AS Roma gỡ thêm 2 bàn chỉ trong 5 phút cuối. Đặt giả sử, trận đấu kéo dài thêm, có thể Liverpool sẽ phải trả giá.

Chính sự dễ dãi này khiến cho những hậu vệ của hai đội đều nhận điểm rất thấp. Thậm chí, Nainggolan và Dzeko (AS Roma) đã ghi bàn nhưng cũng chính là người mắc sai lầm trực tiếp giúp Liverpool ghi bàn.

Nhìn chung, các cầu thủ của cả hai đội không có cá nhân nào chơi thực sự tốt ở trận này. Sadio Mane được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất với 7 điểm. Cầu thủ người Senegal chính là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số quan trọng cho Liverpool. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên khuấy đảo hàng thủ của AS Roma với 5 lần rê bóng thành công.

Sadio Mane được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất với 7 điểm

Trong lần trở về “mái nhà xưa” Olimpico, Mohamed Salah thi đấu không thực sự ấn tượng và chẳng để lại dấu ấn nào.

Số điểm cụ thể:

Roma: Alisson 6; Florenzi 6, Manolas 5, Fazio 5, Kolarov 6; Nainggolan 6, De Rossi 6 (Gonalons 70′ – 5), Pellegrini 5 (Under 53′ – 5); Schick 5, Dzeko 7, El Shaarawy 6 (Antonucci 75′ – 5).

Liverpool: Karius 7; Alexander-Arnold 6 (Klavan 83′), Lovren 5, Van Dijk 6, Robertson 6; Wijnaldum 7, Henderson 6, Milner 6; Salah 6, Firmino 6, Mane 7.

Bài liên quan