Chấm điểm Liverpool sau màn lội ngược dòng trước Man City: Tất cả quỳ gối trước “Thánh” Mohamed

Cầu thủ người Ai Cập, ngôi sao sáng giá nhất của Liverpool trong mùa giải năm nay chính là người đã ‘kết liễu’ tham vọng lội ngược dòng của Man City.

Loris Karius – 6 điểm: Không có nhiều cơ hội trong bàn thua phút thứ 2.

Trent Alexander-Arnold – 6 điểm: Làm việc chăm chỉ bên cánh phải, phong tỏa khá tốt Leroy Sane.

Virgil Van Dijk – 7 điểm: Mất bóng dẫn đến bàn thua nhưng đó là tình huống rõ ràng trung vệ Hà Lan bị phạm lỗi. Thi đấu chắc chắn trong phần còn lại.

Dejan Lovren – 7 điểm: 10 pha phá bóng, 3 lần tắc bóng trong trận.

Andrew Robertson – 6 điểm: Kiểm soát khá tốt Raheem Sterling.

Oxlade Chamberlain – 6 điểm: Tung đường chuyền cho Mane trong tình huống Liverpool ghi bàn san bằng cách biệt.

James Milner – 7 điểm: Màn trình diễn ổn khi gặp lại đội bóng cũ.

Georginio Wijnaldum – 7 điểm: Thay thế khá tốt Jordan Henderson. Mang thêm sự mềm mại cho tuyến giữa Liverpool.

Mohamed Salah – 8 điểm: Bàn thắng thứ 39 trong mùa giải của cầu thủ Ai Cập. Man City chỉ cần không chú ý đến anh 1s, họ đã phải trả cái giá quá đắt.

Roberto Firmino – 7 điểm: Ghi bàn ấn định tỉ số 2-1.

Sadio Mane – 6 điểm: Tốc độ, kỹ thuật, sự quyết tâm của Mane giúp Salah có khoảng trống để ghi bàn.

Bài liên quan