Clip: “Thiên thần” Kaka khóc như mưa ngày giải nghệ khiến cả thế giới xót xa

Cựu tiền vệ của Milan đã quyết định treo giày sau quãng thời gian dài vật lộn với các chấn thương và bật khóc trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp.

Danh thủ người Brazil Kaka đã chính thức chơi trận đấu cuối cùng cho CLB Orlando City ở giải nhà nghề MLS, qua đó kết thúc sự nghiệp nhiều vinh quang của anh ở tuổi 35.

Trong ngày mà Kaka được thi đấu trên sân nhà của Orlando và được các fan tri ân nồng nhiệt, đội khách Columbus Crew đã khiến bữa tiệc không trọn vẹn khi Ola Kamara ghi bàn duy nhất để thắng 1-0. Nhưng trung tâm trận đấu vẫn là Kaka, người đã không kìm được nước mắt ngay từ lúc khởi hành quốc ca trước trận đấu.

Kaka kết thúc sự nghiệp với hơn 700 trận đấu

Kaka đã ghi 24 bàn & 22 kiến tạo trong 74 trận ở Orlando. Mặc dù Orlando City là một đội bóng mới ra đời không được lâu, nhưng sự hiện diện của Kaka đã giúp CLB này thi đấu khá tốt dù tiếc rằng họ liên tiếp hụt vé dự playoff ở miền Đông của MLS. Kaka được chọn vào đội hình toàn sao (All-Star) của MLS trong 3 năm liên tiếp và là Cầu thủ xuất sắc nhất của trận All-Star năm 2015 khi anh và các đồng đội đánh bại Tottenham 2-1.

Orlando City là điểm dừng chân của Kaka từ năm 2014 sau khi anh kết thúc sự nghiệp thi đấu ở châu Âu trong màu áo AC Milan, CLB mà anh đã khoác áo trong giai đoạn 2003 – 2009 và đoạt 1 chức vô địch Serie A lẫn một Champions League. Cũng tại Milan, Kaka được vinh danh là Quả bóng Vàng của năm 2007, lần gần nhất một cầu thủ khác ngoài Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đoạt danh hiệu này.

Đỉnh cao sự nghiệp Kaka là ở AC Milan

Kaka gia nhập Real Madrid năm 2009 và mặc dù đoạt 3 chức vô địch tại Bernabeu, sự nghiệp của anh đi xuống do chấn thương hành hạ. Sau 1 mùa giải trở lại Milan, Kaka tới Orlando do sự mời chào của ông chủ người Brazil của CLB, cũng như có một thời gian ngắn trở lại CLB cũ Sao Paulo dưới dạng cho mượn năm 2014.

Kaka lần đầu tiên khoác áo ĐT Brazil năm 2002 và được triệu tập cho chiến dịch World Cup thành công năm 2002, cũng như hiện diện ở hai kỳ World Cup 2006 và 2010, dẫn đầu hạng mục kiến tạo ở năm 2010. Anh cũng góp mặt khi ĐT Brazil vô địch Confederations Cup năm 2005 và 2009.

Đồng đội ôm lấy Kaka trong những giây phút cuối cùng của anh trên sân bóng

Được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, anh còn nổi tiếng với những hoạt động nhân đạo khi trở thành đại sứ trẻ nhất của chương trình Cứu trợ lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc năm 2004. Danh tiếng của Kaka vượt ra ngoài bóng đá khi anh là VĐV thể thao đầu tiên đạt 10 triệu người theo dõi trên Twitter, và anh được ESPN bầu chọn là VĐV nổi tiếng thứ 18 trên toàn thế giới.

Kaka cho biết cơ thể anh đã chịu khá nhiều đau đớn trong thời gian gần đây và cảm thấy không thể tiếp tục hơn nữa. “Tôi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, và có lẽ tôi sẽ theo bước Zidane làm huấn luyện viên“, Kaka nói.

Bài liên quan