Đè bẹp đàn em U19, U21 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị Thái Lan “lật kèo” ở lượt trận cuối

Ghi 4 bàn thắng vào lưới U19 Việt Nam dễ như “ăn kẹo” trong thế trận lấn lướt hoàn toàn, nhưng U21 Việt Nam vẫn để các đàn em ghi được bàn thắng và chưa chắc suất vào Chung kết.

Tình huống ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho U19 Việt Nam của Việt Cường ở phút 61 không phải là pha bóng duy nhất hàng thủ U21 Việt Nam chểnh mảng. Chỉ ít phút sau khi có bàn thắng danh dự kia, nếu U19 Việt Nam may mắn hơn, họ đã có thêm một pha lập công nữa.

Hai tình huống nguy hiểm liên tiếp của U19 Việt Nam đến sau khi HLV Trần Minh Chiến có những điều chỉnh chiến thuật, từ thuần túy chơi biên sang các phương án tấn công đa dạng, linh hoạt hơn. Và sự thay đổi ấy lập tức trừng phạt hàng thủ đang khá hớ hênh vì dẫn trước tới 3 bàn của U21 Việt Nam.

Lỗ hổng nơi hàng phòng ngự làm chiến thắng đậm đà của thầy trò HLV Trịnh Duy Quang bớt đi sự hoàn hảo và rất có thể sẽ bị U21 Yokohama tận dụng triệt để khi 2 đội đụng độ nhau vào ngày 20/12 tới.

U21 Việt Nam có chiến thắng dễ dàng trước các đàn em U19 Việt Nam.

Tất nhiên, vẫn phải khen ngợi U21 Việt Nam ở trận đấu này, khi họ đã có trận đấu kiểm soát rất tốt và tấn công ghi bàn liên tục vào lưới U19 Việt Nam ở các phút thứ 4, 40, 60 và 61. Khoảng cách tuổi tác dẫn tới khoảng cách về mọi mặt giữa 2 đội cùng của chủ nhà.

Với chiến thắng đậm đà trước các đàn em, U21 Việt Nam có 6 điểm sau 3 trận đấu, hiệu số + 4 và vươn lên đứng thứ 2 trên BXH. Tuy nhiên, khả năng đi tiếp của đội chủ nhà so với U21 Thái Lan, đội mới có 3 điểm sau 2 trận đấu thực ra vẫn chẳng vượt trội hơn là bao.

Bởi ở lượt trận cuối, U21 Thái Lan sẽ đụng độ U19 Việt Nam và khả năng chiến thắng của đội khách là rất cao. Trong khi đó, U21 Việt Nam sẽ phải đụng độ U21 Yokohama và HLV của CLB Nhật Bản thì vừa tuyên bố sẽ đá hết mình trận này dù đã chắc suất vào Chung kết.

Trong trường hợp U21 Việt Nam thua ở trận cuối vòng bảng còn U21 Thái Lan chiến thắng thì đội đi tiếp sẽ là U21 Thái Lan vì cùng có bằng điểm và hơn ở quy tắc phụ là tính đối đầu trực tiếp (Thái Lan thắng 1-0).

Sau kết quả đáng buồn, U19 Việt Nam quyết gây sốc trước U21 Thái Lan

Mặc dù vừa bị lớp đàn anh U21 Việt Nam hủy diệt với tỷ số 4-1 nhưng thầy trò HLV Trần Minh Chiến cam kết vẫn sẽ chơi hết sức mình ở trận đấu cuối cùng trước U21 Thái Lan, hòng giúp thầy trò HLV Trịnh Duy Quang vào chơi trận chung kết.

“U21 Việt Nam chưa chắc được chơi trận chung kết nếu để thua U21 Yokohama và U21 Thái Lan đánh bại U19 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng. Kết cục vẫn còn rất bất ngờ và mọi chuyện sẽ ngã ngũ khi lượt trận cuối cùng kết thúc.

Thật sự việc U21 Việt Nam có được vào chơi trận chung kết hay không phụ thuộc vào tôi và các học trò rất nhiều. U19 Việt Nam sẽ cố gắng để cầm hòa Thái Lan trong trận đấu cuối cùng, để giúp lớp đàn anh vào chung kết.

U19 Việt Nam thật sự đã rất đuối, có 3 ngày nghỉ nhưng nền tảng thể lực chưa tốt. Khi trở về CLB không tập luyện thường xuyên nên tất cả chỉ có thể thi đấu tốt trong khoảng 30 phút đầu tiên của trận đấu”, HLV Trần Minh Chiến phát biểu sau trận đấu.

Thầy trò HLV Trần Minh Chiến hứa quyết tâm chơi hết mình trước U21 Thái Lan ở lượt trận cuối

Trước việc U19 Việt Nam quyết tâm cầm chân Thái Lan để giúp U21 Việt Nam vào chơi trận chung kết, HLV Trịnh Duy Quang trải lòng:

Chúng tôi cần ít nhất một điểm trước U21 Yokohama mới góp mặt ở trận chung kết và U21 Việt Nam sẽ làm được điều này. Cơ hội vẫn chia đều có thể là 50-50 nhưng chúng tôi sẽ cố gắng có mặt trong trận đấu cuối cùng.

Tôi rất vui vì lớp đàn em U19 Việt Nam sẽ chiến đấu vì U21 và thay mặt toàn đội tôi xin cảm ơn thầy trò HLV Trần Minh Chiến”.

“U21 Yokohama rất đồng đều, đội hình di chuyển rất thống nhất. Tôi sẽ chỉ đạo các cầu thủ phải chơi áp sát, vây ráp, không cho đối phương có khoảng trống để thoải mái điều khiển trận đấu theo cách của riêng họ.

Đã vào sân thì ai cũng muốn chiến thắng, đó là quyết tâm của từng đội bóng. HLV của Yokohama nói như vậy có lẽ ông ấy muốn chứng minh sức mạnh thật sự của họ. Đó chính là động lực để tôi và các học trò của mình phấn đấu giành chiến thắng.

Việc gì cũng vậy, nếu bạn vượt qua khó khăn trong thời điểm sóng gió nhất thì sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và chúng tôi muốn chứng tỏ với Yokohama là Việt Nam không hề e dè ở trận đấu sắp tới dù rằng họ là đội bóng mạnh nhất tại giải lần này”, HLV Duy Quang chia sẻ trước thông tin HLV của U21 Yokohama tuyên bố sẽ chơi tất tay trước U21 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng.

Ở lượt trận cuối cùng giải U21 Quốc tế 2017 diễn ra vào ngày 20/12, U21 Thái Lan sẽ có trận quyết đấu với U19 Việt Nam (16h00), trong khi U21 Yokohama sẽ đối đầu với U21 Việt Nam (18h30).

Bài liên quan