Điểm mặt 10 “Hoàng tử bé” U21 đáng giá ngàn vàng đang tung hoành tại đấu trường Ngoại hạng

Theo bầu chọn của tạp chí L’equipe, tại Ngoại hạng Anh đang sở hữu 10 “hoàng tử bé” đáng giá ngàn vàng.

1. Dele Alli (Tottenham)

Dele Alli gia nhập Tottenham vào mùa Đông năm 2015 với giá 6,5 triệu euro. Tiền vệ 21 tuổi hiện đang có 9 bàn thắng và 10 đường kiến tạo cho Gà trống thành London. Anh nhanh chóng trở thành chân chuyền trẻ tuổi hay nhất châu Âu hiện nay. Mùa 2016/17, Dele Alli ghi 16 bàn tại Premier League. Trên mọi đấu trường, anh ghi 19 bàn và có 6 đường kiến tạo.

2. Gabriel Jesus (Man City)

Tiền đạo người Brazil chuyển đến Man City với giá 30 triệu euro. Ở tuổi 20 và trong mùa giải Premier League đầu tiên, anh đã gây ấn tượng với 15 bàn thắng trong 26 lần ra sân. Sự xuất sắc của Jesus buộc chân sút đầy tiếng tăm Sergio Aguero phải san sẻ vị trí tiền đạo mũi nhọn. Nếu tiếp tục chơi tiến bộ và hoàn thiện mọi kỹ năng, giá trị của Jesus chắc chắn sẽ tăng vọt. Từ đầu mùa, sao trẻ người Brazil cũng đã sở hữu 11 pha làm bàn.

3. Leroy Sane (Man City)

Tiền vệ người Đức Leroy Sane đang ngày càng tiến bộ dưới bàn tay của HLV Pep Guardiola. Tốc độ, kỹ thuật đặc biệt là khả năng dứt điểm của Sane đáng sợ hơn qua từng trận đấu. Anh là nhân tố quan trọng làm nên phong độ đáng sợ của Man City mùa này. Nhưng hiện nay, Sane đang gặp chấn thương nặng.

4. Marcus Rashford (Man United)

Với lối chơi đa dạng tiền đạo người Anh xứng đánh gánh vác trọng trách Ibra để lại. Chân sút 20 tuổi vốn dĩ gia nhập “Quỷ đỏ” để trở thành trung phong đẳng cấp. Dẫu vậy, sự xuất hiện lần lượt của Zlatan Ibrahimovic, Lukaku, anh buộc phải từ bỏ chiếc áo số 9 chuyển sang chơi dạt cánh. Thi đấu ở vị trí không sở trường nhưng Rashford lại luôn làm tròn nhiệm vụ. Hiện anh đang có 11 bàn thắng và 5 đường kiến tạo thành bàn.

5. Davinson Sanchez (Tottenham)

Davinson Sanchez được liệt vào danh sách những trung vệ đắt giá nhất Ngoại hạng Anh với giá 22 triệu bảng. Sau mùa giải thăng hoa cùng Ajax, Sanchez đầu quân cho Tottenham với mức phí kỷ lục và ngay lập tức cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng với môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt.

6. Alex Iwobi (Arsenal)

Chỉ một năm sau khi được đôn từ đội U21 lên đội 1, cầu thủ người Nigeria bất ngờ được tin dùng liên tục, bất ngờ có tên trong danh sách đội hình xuất phát của Arsenal. Bất chấp những câu hỏi về tương lai, HLV người Pháp vẫn sử dụng anh trong cuộc đối đầu quan trọng (ở Premier League và Champions League). Chơi thông minh, cầu tiến và không có dấu hiệu mắc bệnh ngôi sao, Iwobi có đủ phẩm chất cho một tương lai xán lạn. Nhất là khi anh được Wenger đặt trọn niềm tin. 

7. Andreas Christensen (Chelsea)

Trong tháng Giêng, trung vệ người Đan Mạch Andreas Christensen đã ký hợp đồng gia hạn với The Blues, anh sẽ ở lại thi đấu cho The Blues đến năm 2022. Với HLV Antonio Conte lúc này, cầu thủ trẻ Christensen là phương án thay thế đội trưởng John Terry khả thi nhất. Không những nhận được sự tin tưởng của chiến lược gia người Italia, anh còn là niềm tự hào của lò đào tạo Chelsea.

8. Kelechi Iheanacho (Leicester City)

Không thể cạnh tranh một suất đá chính tại Man City, Iheanacho quyết định chuyển đến Leicester để tìm cơ hội ra sân. Ở mùa giải trước, anh là tiền đạo có hiệu suất ghi bàn thuộc top của giải Ngoại hạng. Nhưng khi đến Leicester anh vẫn đứng sau cái bóng quá lớn của Vardy nên chưa thể tỏa sáng như kỳ vọng.

9. Wilfried Ndidi (Leicester City)

Được kỳ vọng trở thành sự thay thế xứng đáng cho N’Golo Kante nhưng Ndidi chưa đủ khả năng khỏa lấp khoảng trống người đàn anh để lại. Dù vậy, cầu thủ sinh năm 1996 vẫn là bản hợp đồng chất lượng với khả năng quán xuyến tuyến giữa khá tốt.

Bài liên quan