Điểm mặt 18 ” viên ngọc thô” đáng chú ý tại World Cup 2018: Tương lai của Mexico

Cùng tờ Goal điểm mặt 18 tài năng trẻ đáng theo dõi nhất tại vòng chung kết World Cup 2018 (phần 2)  sắp tới.

Xem phần 1 tại đây

10. Hirving Lozano (Mexico) – Chỉ mới gia nhập PSV nhưng Lozano đã khiến các CĐV tại đây liên tưởng đến Arjen Robben. Ngôi sao người Mexico có những pha đi bóng và xộc thẳng vào trung lộ rồi tung chân dứt điểm. Mùa này, Lozano đã có 10 bàn sau 11 trận cho PSV. Trong màu áo ĐTQG, Lozano cũng bắt đầu để lại dấu ấn đậm nét.

11. Michael Murillo (Panama) – Murillo có sở trường đá hậu vệ cánh phải. Hiện tại, cầu thủ trẻ này đang thi đấu tại MLS cho CLB New York Red Bulls theo dạng cho mượn. Dù chỉ 21 tuổi nhưng Murillo đã là trụ cột ở hàng thủ Panama bên cạnh đồng đội Fidel Escobar.

12. Pione Sisto (Đan Mạch) – Christian Eriksen đang là ngôi sao sáng nhất của Đan Mạch, tuy nhiên giới chuyên gia nước này cũng đánh giá Sisto rất cao. Tiền vệ chạy cánh này đang khoác áo Celta Vigo và trở thành một ngòi nổ nguy hiểm của đại diện La Liga. Sau mùa giải đầu tiên gây ấn tượng, Sisto hứa hẹn sẽ còn bùng nổ ở mùa giải thứ 2 tại Celta Vigo.

13. Ludwig Augustinsson (Thuỵ Điển) – Sau nhiều mùa giải thành công tại Đan Mạch trong màu áo Copenhagen, Augustinsson quyết định gia nhập Werder Bremen và trình diễn một phong độ ấn tượng. Từng là thành viên của đội U21 Thuỵ Điển, Augustinsson nhanh chóng thăng tiến lên ĐTQG và hiện là một viên ngọc sáng giá của quốc gia này tại World Cup.

14. Kahraba (Ai Cập) – Kahraba là biệt danh của cầu thủ chạy cánh 23 tuổi, Mahmoud Abdel-Moneim. Tại Ả Rập Saudi, cái tên Kahraba có nghĩa là “dòng điện”. Và tốc độ của cầu thủ này từng khiến HLV Diego Simeone của Atletico Madrid phải trầm trồ. Bên cạnh Mohamed Salah, Kahraba hứa hẹn sẽ giúp Ai Cập gây bất ngờ lớn tại World Cup.

15. Ismaila Sarr (Senegal) – Sarr đang thi đấu mùa giải thứ 2 tại Rennes và đã ghi 5 bàn tại Ligue 1. Trong màu áo ĐTQG, Sarr từng thay thế vị trí của Sadio Mane và tỏ ra cực kì hứa hẹn. Cho đến thời điểm này, Sarr đã ghi 2 bàn cho Senegal. Giá trị của Sarr sẽ thăng tiến nhanh chóng nếu toả sáng tại World Cup sắp tới.

16. Sardar Azmoun (Iran) – Dù chỉ mới 22 tuiổ nhưng Azmoun đã lọt top 5 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Iran (22 bàn sau 30 trận). Ở các cấp độ đội trẻ từ U17 đến U21, Azmoun cũng để lại dấu ấn với 30 bàn sau 29 trận. Tài năng của Azmoun đã thu hút sự chú ý của Rubin Kazan và Rostov.

17. Sofyan Amrabat (Morocco) – Amrabat đã gia nhập Feyenoord vào mùa giải này sau khi chơi chói sáng tại FC Utrecht mùa trước. Amrabat cũng chỉ vừa ra mắt ĐTQG Morocco đầu nam nay nhưng đã nhanh chóng gây tiếng vang lớn. Có sở trường đá tiền vệ, Amrabat được xem là người kế thừa hoàn hảo cho những Mbark Boussoufa hay Karim El Ahmadi.

18. Hwang Hee-Chan (Hàn Quốc) – RB Salzburg được xem là một trong những nơi xuất khẩu cầu thủ hàng đầu thế giới. Đây đã từng là điểm tựa để những Naby Keita, Sadio Mane và Kevin Kampl gia nhập những CLB lớn. Cái tên tiếp theo được giới thiệu là Hwang Hee-Chan, người đã có đến 2 cú đúp và ghi 4 bàn tại đấu trường châu Âu cho đại diện đến từ Áo.

Bài liên quan