Đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Việt Nam: Nhìn hàng công mà thấy nhớ Văn Quyến cồn cào

Bóng đá Việt Nam luôn sản sinh ra những cầu thủ tài năng xuất chúng, sau đây là đội hình gồm 11 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại trên từng vị trí.

Thủ môn Phan Văn Rạng

Có biệt danh là “Lưỡng thủ vạn năng”, Phan Văn Rạng được xem là thủ môn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam và được đánh giá cao ở cả khu vực châu Á. Ông đã cùng tuyển Miền Nam Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam SEAP Games 1959 (tiền thân của SEA Games hiện nay), á quân châu Á 1958 và 1962.

Hậu vệ Vũ Như Thành

Được coi là một trong những trung vệ có lối chơi thông minh nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh, Như Thành góp công lớn trong chiến tích vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cùng đội tuyển Việt Nam, danh hiệu lớn duy nhất mà bóng đá nước nhà giành được đến nay. Cùng với Công Vinh, anh cũng là cầu thủ có tổng số tiền chuyển nhượng lớn nhất bóng đá Việt Nam, với các phi vụ “bom tấn” tới Becamex Bình Dương, Vissai Ninh Bình, Hải Phòng…

Hậu vệ Trần Công Minh

Một trong những hậu vệ hay nhất lịch sử bóng đá Việt, Công Minh là thành viên chủ chốt đội tuyển trong giai đoạn từ 1995 tới 2000. Anh từng giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 1999 do báo Sài gòn Giải phóng bình chọn.

Hậu vệ Phạm Huỳnh Tam Lang

Phạm Huỳnh Tam Lang là một trong những nhân vật giàu ảnh hưởng nhất của bóng đá Việt Nam, cả trên cương vị huấn luyện viên và cầu thủ. Ông là thành viên đội tuyển Miền Nam Việt Nam vô địch Merdeka Cup 1966, được mời vào chơi cho đội “Ngôi sao châu Á”. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện và 4 lần đưa Cảng Sài Gòn giành chức vô địch quốc gia.

Tiền vệ Võ Hoàng Bửu

Hoàng Bửu là đội trưởng tuyển Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á 1996 và SEA Games 1997. Thi đấu ở vị trí tiền vệ, ông rất nổi tiếng với khả năng sút phạt đền và từng ghi 4 bàn tại giải vô địch Đông Nam Á 1996 đều từ chấm 11m.

Tiền vệ Phạm Thành Lương

Thành Lương hiện là cầu thủ giữ kỷ lục về số lần giành Quả bóng vàng Việt Nam với 4 lần vào các năm 2009, 2011, 2014 và 2016. Anh được biết đến với lối chơi kỹ thuật, khả năng chuyền bóng và dứt điểm từ xa rất toàn diện. Thành Lương hiện đã chia tay đội tuyển quốc gia để tập trung thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội.

Tiền vệ Nguyễn Minh Phương

Được coi là một trong những tiền vệ tài hoa nhất của bóng đá Việt Nam, với sự kết hợp hoàn hảo giữa lối chơi kỹ thuật, tinh tế, phong cách thủ lĩnh và nhãn quang chiến thuật cực tốt. Minh Phương từng giành nhiều thành công trong màu áo Cảng Sài Gòn, Đồng Tâm Long An, SHB Đà Nẵng và đỉnh cao là chức vô địch AFF Suzuki Cup cùng tuyển quốc gia năm 2008.

Tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn

Cầu thủ mang áo số 8 của Thể Công và tuyển Việt Nam là một trong những tiền vệ xuất sắc, kỹ thuật nhất mà bóng đá Việt Nam từng có được. Anh từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup 1998, 2 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 1998, 2000 và về thứ 2 tại cuộc thi bóng đá biểu diễn của Pepsi tổ chức năm 1999 với các ngôi sao David Beckham, Roberto Carlos, Rui Costa…

Tiền đạo Nguyễn Cao Cường

Trước Huỳnh Đức, bóng đá Việt Nam cũng sở hữu một sát thủ vòng cấm cực kỳ lợi hại là Cao Cường. Ông từng lập kỷ lục ghi 22 bàn trong 23 trận ở giải vô địch quốc gia 1982-83 và 3 lần giành chức vô địch quốc gia cùng Thể Công. Trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam 20 năm đất nước thống nhất do báo Lao động tổ chức năm 1995, Cao Cường đứng hàng đầu.

Tiền đạo Lê Huỳnh Đức

Khởi nghiệp từ câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Huỳnh Đức đã giành vô số danh hiệu lớn nhỏ cả cá nhân và tập thể: 3 lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam, 2 lần giành Vua phá lưới và từng có thời gian thi đấu cho Chongqing Lifan của Trung Quốc. Huỳnh Đức được coi là trung phong hay nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam 20 năm trở lại đây.

Tiền đạo Lê Công Vinh

Công Vinh hiện đang giữ kỷ lục là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á với 15 bàn. Anh từng 3 lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam vào các năm 2004. 2006 và 2007, vô địch Đông Nam Á năm 2008 và là một trong số ít cầu thủ Việt có cơ hội thi đấu ở nước ngoài, trong màu áo Lexoes (Bồ Đào Nha) và Consadole Sapporo (Nhật Bản).

Bài liên quan