Đội hình 11 ngôi sao đủ sức giúp HAGL vô địch V-League 2018: Tuấn Anh, Xuân Trường tái hợp giúp Công Phượng bay cao

HAGL là đội bóng sở hữu dàn nội binh xuất sắc nhất tại V-League. Thêm sự trở về của Xuân Trường, họ chẳng khác nào hổ thêm cánh và quyết tâm vô địch được đặt ra là không khó hiểu.

V-League 2018 chắc chắn sẽ là một giải đấu thú vị và đáng chờ đợi. Điều đó đã được giới chuyên môn dự đoán khi tất cả đều cho rằng hiệu ứng từ thành công tại VCK U23 châu Á 2018 của ĐT U23 Việt Nam là rất tích cực và có thể xem là liều thuốc kích thích tinh thần thi đấu, cống hiến của các cầu thủ.

Giờ đây, tất cả các cầu thủ nội đều hiểu rằng cơ hội chiến đấu và cống hiến cho màu áo ĐTQG là rất rộng mở, với sự công tâm từ HLV Park Hang-seo, người luôn đi theo triết lý có phong độ cao, chơi xuất sắc, phù hợp chiến thuật và đạo đức tốt thì sẽ được trọng dụng.

Người hào hứng hơn cả với sự mới mẻ ấy chắc chắn là bầu Đức, bởi lẽ trong tay ông hiện đang là một dàn nội binh cực kỳ chất lượng là những cái tên đang dần đến độ chín như Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Minh Vương… hay hai sự trở về từ Hàn Quốc của Lương Xuân Trường, Nguyễn Hữu Anh Tài.

Năng lực của GĐĐH Chung Hae-Seong cùng các tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh… giúp HAGL mạnh mẽ hơn rất nhiều

Chẳng thế mà không lâu sau khi thống nhất và đi đến quyết định giữ Xuân Trường ở lại Việt Nam khi anh hết hạn hợp đồng với CLB Gangwon, bầu Đức đã tuyên bố HAGL sẽ chơi lớn ở V-League 2018 và tiện tay có thể hướng luôn tới việc giành chức vô địch.

Ông cho biết: “Với Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh… HAGL sở hữu đội hình toàn tuyển thủ. Mục tiêu GĐKT Chung Hae-seong đặt ra là giành thứ hạng cao ở mùa giải 2018, vô địch V-League 2019. Nhưng nếu cờ đến tay, chúng tôi không chừng phất luôn trong mùa này”.

Hòng nâng cơ hội vươn lên nhóm dẫn đầu, bầu Đức trước đó cũng đã chiêu mộ GĐKT người Hàn Quốc Chung Hae-seong để xây dựng chiến lược và khai thác hết điểm mạnh của các cầu thủ.

Cùng với đó là việc đưa ông Dương Minh Ninh lên làm HLV trưởng thay ông Nguyễn Quốc Tuấn. Kinh nghiệm làm tuyển lâu năm trong vai trò phó tướng của HLV Dương Minh Ninh cùng sự hỗ trợ của GĐĐH Chung Hae-Seong đã giúp HAGL đổi da, đổi thịt ở giai đoạn cuối mùa trước.

Xuân Trường là động lực giúp bầu Đức thêm tự tin vào cơ hội của HAGL mùa tới

Lối chơi của đội bóng Phố núi cũng hợp lý và bài bản hơn nhiều so với trước đây, điều đó được thể hiện qua việc dù thiếu vắng hàng loạt trụ cột nhưng họ vẫn đang chơi rất tốt tại BTV Cup 2018, giải đấu có nhiều đối thủ “máu mặt” và đẳng cấp.

Về sự trở lại của Xuân Trường, ông Đức cho biết: “Dù không được thi đấu thường xuyên nhưng hai năm qua, Xuân Trường có thêm nhiều kinh nghiệm. Cậu ấy có môi trường tốt để trau dồi chuyên môn. Được tập luyện ở môi trường chuyên nghiệp, cơ sở vật chất tốt cũng như cạnh tranh cao giúp Xuân Trường tiến bộ.

Cậu ấy không chỉ giỏi chuyên môn và còn là một cầu thủ có đạo đức tốt, khả năng ứng xử chừng mực, ngoại ngữ giỏi để bao quát mọi vấn đề. Tôi nghĩ, ở Việt Nam hiện nay, tìm một người như Xuân Trường rất khó”.

Điều ông Đức tuyên bố là không phải không có cơ sở bởi dù không thường xuyên được thi đấu tại Hàn Quốc, thế nhưng Xuân Trường luôn được trọng dụng ở những lần tập trung đội tuyển và để lại ấn tượng tốt về chuyên môn.
Tại vòng chung kết U23 châu Á vừa qua, trong vai trò thủ quân, tiền vệ người Tuyên Quang đã góp công lớn giúp Việt Nam gây địa chấn bằng việc lọt vào trận chung kết.

Những cầu thủ tài năng này là mơ ước của bất kỳ đội bóng nào

Ông Đức tự tin vô địch, một lần nữa phải khẳng định rằng ông có lý. HAGL hiện sở hữu một dàn cầu thủ nội chất lượng bậc nhất V-League khi hầu hết đều được đóng mác tuyển.

Có được sự phục vụ của những ngôi sao như Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương hay Ngọc Quang, A Hoàng là mơ ước của bất kỳ đội bóng nào bởi trình độ của họ đều đã được khẳng định.

Thêm việc, đang xoay chuyển theo chiều hướng chung của V-League tức là tìm kiếm những ngoại binh chất lượng để tăng cường sức mạnh thay vì dùng toàn hàng nội như trước đây, HAGL sẽ chỉ mạnh hơn chứ không thể yếu đi.

Những tân binh đang thử việc như Kim Jin-seo, Fabio Henrique và Rimario đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực. GĐKT Chung Hea-seong đã mang tới HAGL trung vệ Kim Jinseo, cầu thủ này chính là đồng đội của Nguyễn Hữu Anh Tài tại Hàn Quốc.

Trung vệ Kim Jin-seo là thủ lĩnh hàng phòng ngự HAGL mùa tới

Trong khi đó 2 ngoại binh khác là Fabio Henrique (1990, Brazil) và Rimario (1994, Jamaica) đang chơi tuyệt hay tại BTV Cup. Ở trận thắng đội Sinh viên Hàn Quốc, chính 2 cầu thủ này đã lập công mang về 3 điểm cho đội bóng phố núi. Với lực lượng hiện tại, bộ khung đội hình của HAGL đã lộ diện.

Cụ thể, sau sự ra đi của Tô Vĩnh Lợi thì suất bắt chính trong khung gỗ sẽ là thủ môn Phạm Văn Tiến. Cặp trung vệ sẽ là Tăng Tiến và Kim Jin-seo. Bên cánh trái là Vũ Văn Thanh, người được đánh giá là hậu vệ cánh xuất sắc nhất Việt Nam hiện tại, bên phía đối diện là Lê Văn Sơn.

Đảm nhiệm tuyến giữa của đội bóng phố núi sẽ là cặp đôi được NHM Việt Nam chờ đợi rất nhiều Xuân Trường – Tuấn Anh. Với cái kèo trái khéo léo và tốc độ, Hồng Duy sẽ là một vũ khí cực kỳ lợi hại của HAGL ở cánh trái. Ở cánh còn lại sẽ là Văn Toàn, nhân tố không thể thiếu trong đội hình HAGL dù hiệu suất làm bàn của anh không cao.

Bộ tứ này sẽ được tái hợp

Công Phượng sẽ đá hộ công cho Fabio Henrique hoặc Rimario, những mẫu trung phong to khỏe, có khả năng độc lập tác chiến ấn tượng, điều mà HAGL thiếu ở những mùa qua.

Đội hình tối ưu của HAGL mùa tới: Văn Tiến; Tăng Tiến, Kim Jin-seo, Văn Thanh, Văn Sơn; Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn; Công Phượng, Rimario.

Những cái tên dự bị cho đội hình trên cũng tài năng không kém khi đã chứng minh được bản thân tại V-League như Lê Văn Trường (thủ môn), Lê Đức Lương, Triệu Việt Hưng, Đăng Tuấn, Nguyễn Hữu Đông Triều, Nguyễn Hữu Anh Tài, Châu Ngọc Quang, Phan Thanh Hậu, Trần Minh Vương, Hoàng Thanh Tùng hay Đinh Thanh Bình.

Dựa trên những yếu tố cốt lõi ấy, việc họ giành một vị trí trong nhóm dẫn đầu là đương nhiên và việc cạnh tranh chức vô địch cũng hoàn toàn có thể nghĩ tới.

 

Bài liên quan