Đội hình 11 “quái vật” đủ sức hủy diệt cả vũ trụ mùa này: Nhìn hàng công S-C-K mà thương thủ môn nào phải đối đầu với họ

Đội hình 11 cầu thủ được cho là rất bá đạo ở thời điểm hiện tại, khi kết hợp với nhau, chắc đây có lẽ là 1 trong những đội hình mạnh nhất TG hiện nay

Thủ môn: Jan Oblak (Atletico Madrid)

Mùa giải 2017/18 là mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của thủ thành đang thuộc biên chế Atletico Madrid. Nhiều ý kiến cho rằng De Gea xứng đáng hơn nhưng chính Oblak mới là thủ thành giữ sạch lưới nhiều nhất ở mùa giải năm nay với 22 trận, nhiều hơn bất cứ ai khác 4 trận. Mùa giải với Oblak sẽ trọn vẹn hơn nếu anh cùng Atletico giành chiến thắng trong trận chung kết Europa League với Marseille sắp tới.

Hậu vệ trái: Jordi Alba (Barcelona)

Jordi Alba thi đấu khá mờ nhạt dưới thời Luis Enrique nhưng khi dưới trướng Valverde, hậu vệ trái người Tây Ban Nha đã thực sự tìm lại được cảm hứng chơi bóng đỉnh cao. Anh là đối tác ăn ý cùng Lionel Messi trong những đợt lên bóng bên hành lang trái của Barcelona, tạo nên vô số phương án tấn công nguy hiểm. Bản thân Alba cũng đã bỏ túi cho mình tới 8 đường kiến tạo ở mùa giải năm nay.

Trung vệ: Diego Godin (Atletico Madrid)

Dù năm nay đã bước sang tuổi 32 nhưng Diego Godin vẫn là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Tỉnh táo, khả năng chọn vị trí hợp lý và khả năng không chiến tốt chính là điểm mạnh của hậu vệ người Uruguay. Chính phong độ ấn tượng của Godin là điểm tựa đưa Atletico Madrid vượt qua đối thủ sừng sỏ Arsenal để vào đến chung kết Europa League.

Trung vệ: Milan Skriniar (Inter Milan)

Dù chỉ mới có mùa giải đầu tiên trong màu áo Inter Milan nhưng Milan Skriniar chứng tỏ rằng anh là trung vệ trẻ hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Sau một mùa giải bùng nổ ở San Siro, Skriniar vinh dự được chọn vào đội hình tiêu biểu Serie A mùa giải năm nay. Trung vệ người Slovakia đang là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của cả Man Utd lẫn Man City ở phiên chợ hè sắp tới.

Hậu vệ phải: Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Joshua Kimmich cho thấy anh là sự thay thế hoàn hảo cho Philipp Lahm bên hành lang phải sau khi cựu đội trưởng ĐT Đức giã từ sự nghiệp sân cỏ. Kimmich là trụ cột của Hùm xám ở mùa giải năm nay khi đưa đội chủ sân Allianz Arena lên ngôi tại Bundesliga mùa thứ 6 liên tiếp và chỉ chịu dừng bước trước Real Madrid ở đấu trường châu Âu.

Tiền vệ trung tâm: Toni Kroos (Real Madrid)

Mùa giải 2017/18 có thể là một mùa giải không mấy thành công với Real Madrid tại La Liga nhưng Toni Kroos vẫn thể hiện một phong độ ổn định nơi tuyến giữa Los Blancos. Tiền vệ người Đức là nhân tố chủ chốt đưa Real vào đến chung kết Champions League năm nay. Kroos có 5 bàn thắng và 7 kiến tạo sau 26 trận ra sân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Tiền vệ trung tâm: Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ở mùa giải thứ 2 gắn bó với Man City, Pep Guardiola đã biến Kevin De Bruyne thành chân chuyền đáng sợ nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Ở Anh, De Bruyne chỉ chịu chào thua Vua Ai Cập Mohamed Salah trong cuộc đua đến danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Với tài năng của siêu sao người Bỉ, mọi trận đấu đếu trở nên dễ dàng hơn.

Hộ công: Lionel Messi (Barcelona)

Lionel Messi là cái tên hiển nhiên có mặt trong danh sách này. Siêu sao người Argentina tiếp tục là người gánh vác trọng trách ghi bàn cho Barcelona ở mùa giải năm nay mặc dù đã bước sang tuổi 31. Với 34 bàn thắng, rất khó để danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu tuột khỏi tay Messi ở mùa giải năm nay.

Tiền đạo trái: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Dù có khởi đầu khá chậm chạp hồi đầu mùa giải nhưng Cristiano Ronaldo đã nhanh chóng lấy lại bản năng săn bàn đáng sợ ở nửa cuối mùa giải. CR7 hiện đang bỏ xa các đối thủ khác trong top các cầu thủ ghi bàn hàng đầu Champions League năm nay. Tại La Liga, siêu sao người Bồ cũng bỏ túi 25 bàn thắng sau 26 trận. Buông xuôi tại La Liga nhưng Ronaldo và các đồng đội vẫn đứng trước cơ hội lớn nâng cao chiếc cúp bạc Champions League lần thứ 3 liên tiếp.

Tiền đạo phải: Mohamed Salah (Liverpool)

Salah có màn trình diễn đáng kinh ngạc trong mùa đầu tiên khoác áo Liverpool. Tiền vệ người Ai Cập xô đổ hàng loạt kỉ lục cá nhân tại Anh cũng như ở đấu trường châu Âu. Với 32 bàn thắng, Salah chính thức vượt qua Harry Kane để trở thành chủ nhân của 2 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League và chiếc giày vàng Premier League.

Tiền đạo: Harry Kane (Tottenham)

Dù đã để tuột mất danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League vào tay Mohamed Salah nhưng mùa giải này vẫn là một mùa giải thành công với Harry Kane. Mục tiêu hàng đầu của tiền đạo người Anh hiện tại là hướng tới mùa World Cup thành công cùng Tam sư.

 

Bài liên quan