Đội hình tiêu biểu vòng 8 Ngoại hạng Anh: Tôn vinh “thánh” De Gea và “binh đoàn bất khả chiến bại” Man City

Cùng tờ Goal điểm mặt 11 cái tên thi đấu nổi bật nhất ở loạt trận Ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tuần qua.

Thủ môn: DAVID DE GEA | MANCHESTER UNITED

Thủ thành người TBN thi đấu tuyệt hay và hoá giải mọi cơ hội phía Liverpool có được. De Gea giữ được sự bình tĩnh trước sức ép cực lớn từ các khán giả The Kop. Thống kê cho thấy, De Gea có tổng cộng 5 pha cứu thua cho Quỷ đỏ trong cả trận.

Hậu vệ phải: JOE GOMEZ | LIVERPOOL

Thống kê cho thấy, Gomez đã có 3 pha tắc bóng thành công, 2 tình huống can thiệp kịp thời và giúp Liverpool giữ sạch lưới trước M.U. Đáng tiếc, đội chủ sân Anfield lại không có được điều mình muốn là 3 điểm trước M.U.

Trung vệ: JOEL MATIP | LIVERPOOL

Matip có màn trình diễn chói sáng khi khoá chặt ngòi nổ Romelu Lukaku của Quỷ đỏ. Ngoài ra, trung vệ này cũng thu hồi bóng thành công đến 10 lần trong cả trận, nhiều hơn bất kì cầu thủ Liverpool nào.

Trung vệ: DAVINSON SANCHEZ

Sanchez gây ấn tượng nhờ lối chơi mạnh mẽ và phù hợp với Ngoại hạng Anh. Thống kê cho thấy, Sanchez có đến 6 pha cắt bóng thành công trong cả trận, nhiều hơn bất kì đồng đội nào.

Hậu vệ trái: MARTIN OLSSON

Olsson có 2 pha can thiệp thành công, 2 tình huống cắt bóng chuẩn xác và giúp Swansea giữ sạch lưới trước Huddersfield.

Tiền vệ: RAHEEM STERLING

Sterling ghi bàn chỉ sau 1 tình huống dứt điểm duy nhất cho Man City trong thắng lợi 7-2 trước Stoke. Ngoài ra, tiền vệ người Anh này cũng đóng góp thêm 2 pha kiến tạo cho đồng đội.

Tiền vệ: FERNANDINHO

Cầu thủ người Brazil đã đạt tỉ lệ chuyền bóng thành công lên đến 91%. Trong suốt cả trận, Fernandinho thi đấu năng nổ và có mặt tại mọi điểm nóng, giúp Man City có thắng lợi hoành tráng.

Tiền vệ: KEVIN DE BRUYNE

Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng De Bruyne đã đóng góp 2 kiến tạo cho đông đội lập công. Trong danh sách Vua kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, tiền vệ người Bỉ đã bắt kịp với Henrikh Mkhitaryan của M.U (5 lần) và kém đồng đội David Silva đúng 1 lần.

Tiền đạo: WILFRIED ZAHA

Zaha có đến 8 pha qua người thành công khi đối đầu Chelsea. Cuối tuần này, chỉ mỗi Mohamed Salah của Liverpool sở hữu thống kê vượt trội hơn (8 lần). Ngoài ra, tiền vệ người Anh còn ghi bàn trực tiếp giúp Crystal Palace hạ Chelsea.

Tiền đạo: GABRIEL JESUS

Jesus đóng góp cú đúp vào lưới Stoke trong thắng lợi chung cuộc 7-2. Tiền đạo người Brazil đang thay thế dần hình ảnh của Sergio Aguero tại Etihad bằng những màn trình diễn xuất sắc.

Tiền đạo: TAMMY ABRAHAM

Swansea có thắng lợi 2-0 trước Huddersfield và Abraham chính là người hùng khi ghi cả 2 bàn thắng. Điều đáng nói, tiền đạo này có số lần chạm bóng ít nhất trong cả đội.

Đội hình tiêu biểu.

Bài liên quan