Đối thủ ‘lột xác’, U23 Việt Nam khó càng thêm khó ở VCK U23 châu Á

U23 Hàn Quốc đã phần nào lộ diện ‘bộ mặt thật’ thông qua bản danh sách triệu tập chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.

Hơn nửa tháng nữa VCK U23 châu Á 2018 sẽ khởi tranh, vì vậy U23 Hàn Quốc đã triệu tập tới 38 cầu thủ để chuẩn bị cho giải đấu này. Đáng chú ý nhất là việc HLV Kim Bong Gil chỉ giữ lại 5 cầu thủ từng thi đấu tại vòng loại, đối đầu và thắng 2-1 trước Việt Nam. Những người được ở lại gồm hủ môn Song Bumkeun, hậu vệ Park Jaewoo, Lee Sangmin, Jo Sungwook và tiền vệ Cho Youngwook. Nếu như ở vòng loại U23 Hàn Quốc sử dụng 16 cầu thủ là sinh viên các trường đại học thì lần này chỉ triệu tập có 8 người.

U23 Hàn Quốc có trong tay lực lượng rất mạnh dự VCK U23 châu Á

Trong số những cầu thủ triệu tập có đến 14 cầu thủ đang chơi ở hai giải đấu cao nhất Hàn Quốc là K-League Classic và K-League Challenge. Họ cũng có sự phục vụ của ba cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài gồm Seo Youngjae thi đấu ở Đức, Hwang Kiwook ở Bỉ và Park Inhyeok chơi bóng ở Serbia. Nhiều cầu thủ dự U20 World Cup 2017 như Cho Young Wook, Song Bum Keun, Lee Sang Min cũng không thể thiếu.

Rõ ràng đây là những sự thay đổi rất lớn về tình hình lực lượng của Hàn Quốc trước thềm VCK U23 châu Á. Không giống như ở vòng loại, HLV Kim Bong Gil đã có trong tay những quân bài tốt nhất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam sẽ phải đương đầu với thử thách rất lớn. Ở trận ra quân, U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc (18h30 ngày 11/01).

Việt Nam sẽ phải đối đầu ứng cử viên cho chức vô địch U23 Hàn Quốc ngay trận ra quân

Về phía đội U23 Việt Nam, sau giải M150, hôm nay 18/12, toàn đội trở lại tập luyện, chuẩn bị cho trận gặp Ulsan Hyundai diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào ngày 21/12. Đây được xem là trận giao hữu bổ ích mà U23 Việt Nam có được trước thềm VCK U23 châu Á.

Bên cạnh những điểm tích cực chúng ta có thể nhìn thấy được qua giải đấu giao hữu tại Thái Lan vừa qua, HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện sẽ phải giải quyết những những vấn đề còn chưa hoàn thiện mà U23 Việt Nam bộc lộ ra qua các trận đấu tại M-150 Cup.

Đó là khả năng phòng ngự, nơi bộ 3 trung vệ của U23 Việt Nam chưa có được sự vững chắc. Đặc biệt, trong 3 bàn thua ĐT U23 Việt Nam phải nhận qua các trận đấu với U23 Uzbekistan và U23 Thái Lan đều có những sai lầm cá nhân của các cầu thủ thi đấu ở vị trí hậu vệ.

Đến tháng 1/2018, U23 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Trung Quốc. Tại đây, đội bóng của chúng ta sẽ thi đấu thêm các trận giao hữu trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2018 diễn ra từ ngày 9/1 đến 27/1 tại Côn Sơn, Trung Quốc. Ở giải đấu này, ĐT U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại VCK châu Á 2018:

18h30 ngày 11/1: U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

15h00 ngày 14/1: U23 Việt Nam vs U23 Australia

18h30 ngày 17/1: U23 Việt Nam vs U23 Syria

Đấu U23 Việt Nam, U23 Australia trình làng HLV mới

Hồi đầu tháng 12, ông Josep Gombau đã tuyên bố rút lui khỏi vị trí HLV trưởng đội U23 Australia để chuyển sang dẫn dắt CLB Western Sydney Wanderers. Kể từ đó, vị trí thuyền trưởng đội bóng này vẫn bỏ trống do LĐBĐ Australia (FFA) tập trung toàn lực cho ĐTQG cạnh tranh vé dự World Cup 2018.

Giờ đây, khi ĐT Australia đã chính thức giành vé đến Nga, FFA quyết định bổ nhiệm ông Ante Milicic, thành viên ban huấn luyện ĐTQG Australia làm HLV trưởng đội U23.

HLV Ante Milicic.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông Milicic nói: “Được là một phần của các ĐTQG, bất kể là lứa tuổi nào, đều là một vinh dự đối với tôi.”

Đây là lớp kế cận ngay sát ĐTQG Australia. Vì thế, U23 châu Á sẽ là giải đấu cực kỳ quan trọng trong việc đánh giá chất lượng của họ.”

“Chúng tôi sẽ nỗ lực để chơi thứ bóng đá pressing tích cực và giành ưu thế trước các đối thủ trong bảng.”

“Vì thế, dù giải đấu tại Trung Quốc sắp tới không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nhưng chúng tôi hết sức coi trọng. Tất cả những cầu thủ tốt nhất dưới 23 tuổi đang thi đấu tại A-League chắc chắn sẽ được triệu tập.”

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong vòng 2 tuần tới để có thể gọi về những cầu thủ hay nhất đang thi đấu ở nước ngoài.”

Với sự quyết tâm lớn của các đối thủ cực mạnh trong bảng, cơ hội làm nên bất ngờ của U23 Việt Nam là rất nhỏ.

Bài liên quan