HLV Kiatisak bất ngờ úp mở khả năng từ chức, chuẩn bị “mở đường” về Việt Nam?

Trong một phát biểu mới đây, HLV Kiatisak cho biết ông sẽ từ chức nếu như không thể giúp CLB Port MTI FC thắng ở trận đấu tiếp theo.

Sau khi chia tay ĐTQG Thái Lan, HLV Kiatisak đã chuyển sang dẫn dắt CLB Port MTI FC và thi đấu tại Thai League. Tính tới thời điểm hiện tại, HLV Kiatisak không thể giúp CLB Port MTI giành chiến thắng trong 6 trận liên tiếp gần đây nhất, trong đó có 3 trận hòa và 3 thất bại. Thai League đã đi qua 27 vòng, Port hiện đang xếp thứ 10 với 9 trận thắng, 7 hòa và 11 trận thua.

Theo lịch trình, ngày 20/9 Port MTI sẽ bước vào vòng đấu tiếp theo gặp Chonburi. Trước thềm trận đấu này, HLV Kiatisak tuyên bố sẽ từ chức nếu không thể giúp Port MTI thắng trận này.

Chia sẻ trên tờ SiamSport, HLV Kiatisak cho biết: “Trận đấu với Chonburi sẽ khá nặng nề, chúng tôi hy vọng sẽ có 3 điểm ở trận đấu này, nếu không tôi sẽ nộp đơn từ chức. Tôi chưa nói điều này với lãnh đạo đội bóng, nhưng tôi muốn mình phải chịu trách nhiệm. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu với 100% phong độ khi gặp Chonburi.”

HLV Kiatisak bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức tại Port FC nếu không giành chiến thắng trận tới

HLV Kiatisak Senamuang bắt đầu dẫn dắt Port FC từ ngày 23/6. Trước đó, ông dẫn dắt đội tuyển Thái Lan nhưng việc thi đấu không thành công tại vòng loại thư 3 World Cup 2018 khu vực châu Á khiến ông bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải, thay thế ông là HLV Milovan Rajevac.

Kể từ cuối tháng 6 đến nay, HLV Kiatisak chỉ giúp Port FC giành 1 chiến thắng tại Thai League 1 trước Thai Honda (2/7/2017). Còn lại, Port FC hòa 3, thua 5 trận. Chính điều này đẩy HLV Kiatisak đến quyết định nếu Port FC không thể đánh bại Chonburi FC vào ngày 20/9 trên sân nhà, ông sẽ gửi đơn xin nghỉ việc lên lãnh đạo đội bóng.

Ở lễ nhậm chức HLV trưởng Port FC (23/6/2017), HLV Kiatisak từng tuyên bố đầy mạnh mẽ: “Chúng tôi sẽ biến Port FC thành những cơn ác mộng với bất kỳ đội nào đến làm khách và đội sẽ đánh bại tất cả”. Tuy nhiên sau gần 3 tháng dẫn dắt, mọi thứ đã đi chệch quỹ đạo mà huyền thoại bóng đá xứ chùa vàng mong muốn.

Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng ông chuẩn bị quay trở lại Việt Nam để ngồi vào ghế nóng tại ĐTQG

Thời gian qua giới truyền thông Việt Nam nhắc tên HLV Kiatisak khá nhiều, tất cả đều đưa tin về khả năng ông nắm quyền dẫn dắt ĐT Việt Nam. Còn nhớ bầu Đức từng nói “Tôi bắt Kiatisak về bất cứ lúc nào cũng được”, bởi vậy chỉ cần ông chủ HAGL lên tiếng thì khả năng lớn’Zico’ Thái sẽ nhận lời.

Bầu Đức đã nộp đơn rời VFF, trước khi chia tay vị trí của mình ông muốn tìm một vị chiến lược gia chất lượng cho ĐT Việt Nam.

Bài liên quan