Hủy diệt Stoke với 7 bàn thắng, Man City của Pep cân bằng kỷ lục tồn tại suốt 123 năm lịch sử bóng đá Anh

Trong một ngày thăng hoa, các học trò của HLV Pep Guardiola đã dội cơn mưa bàn thắng vào đội khách Stoke.

Các cầu thủ bên phía Man xanh như được tiếp thêm động lực trong trận đấu với Stoke City khi hay tin kẻ bám đuổi mình trên BXH là Man Utd đã bị Liverpool cầm hòa 0-0 trên sân Anfield. Nếu giành chiến thắng họ sẽ độc chiếm ngôi đầu và cắt đuôi đối thủ cùng thành phố.

Với khả năng tấn công đa dạng của dàn sao bên phía Man City, lối chơi phòng ngự trở thành đặc sản của Stoke chỉ đứng vững được 17 phút. Một cơn mưa bàn thắng đã trút xuống trên sân Etihad với 9 bàn thắng trong đó Man City có 7 pha lập công nhờ công của: Gabriel Jesus (cú đúp), Sterling, David Silva, Fernandinho, Leroy Sane, Bernardo Silva.

Hàng công của Man City có một trận đấu cực kỳ thăng hoa

Chiến thắng này giúp Man City độc chiếm, ngôi đầu bảng với 22 điểm, nhiều hơn đội đứng sau Man Utd 2 điểm và hơn hẳn về hiệu số bàn thắng. Không chỉ có thể, với chiến thắng này, thầy trò Pep Guardiola còn cân bằng kỷ lục tồn tại suốt 123 năm về số bàn thắng ghi được sau 8 vòng đầu tiên khi có được 29 pha lập công. Trong đó, Man City có đến 4 trận ghi được từ 5 bàn trở lên (5-0 Liverpool, 6-0 Watford, 5-0 Crystal Palace, 7-2 Stoke).

Suốt chiều dài lịch sử bóng đá xứ sở sương mù, chỉ có Everton mùa 1894-95 là đội duy nhất làm được điều này ở hạng đấu cao nhất nước Anh.

Hàng công hủy diệt giúp Man City cân bằng kỷ lục tồn tại suốt 123 năm qua tại Anh

Thành tích này của Man City nhiều khả năng sẽ được nâng cao hơn nữa khi ở vòng đấu tới, họ chỉ phải gặp một Burnley nhỏ bé, đây chính là cơ hội để các “trọng pháo” của The Citizens được dịp thông nòng thị uy sức mạnh, khẳng định tham vọng vô địch Premier League.

Bài liên quan