Hàng công đắt giá im hơi lặng tiếng, PSG nhọc nhằn vượt ải Dijon nhờ nhân tố không ai ngờ tới

Không phải Neymar hay Kylian Mbappe, cái tên giúp PSG có thắng lợi đầy chật vật 2-1 trước Dijon chính là cầu thủ ít ai nghĩ tới…

HLV Unai Emery đã quyết định tung vào sân đội hình 4-3-3 quen thuộc. Tuy nhiên, chân sút số 1 của PSG, Edinson Cavani không góp mặt. Thay vào đó là tam tấu tấn công hoàn toàn mới: Neymar – Mbappe – Di Maria. Ngoài ra, hậu vệ phải Dani Alves cũng được đẩy lên đá tiền vệ cánh bên cạnh Rabiot và Draxler.

Sở hữu đội hình tấn công mạnh mẽ và được đánh giá rất cao song PSG lại gặp khó khăn trong việc khoan thủng hàng thủ dày đặc của Dijon. Thống kê cho thấy, có thời điểm PSG sở hữu bóng lên đến 59% nhưng không thể tạo được những cơ hội ngon ăn thực sự.

Các ngôi sao của PSG gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của Dijon

Cả hai hành lang cánh của PSG do Di Maria và Neymar đảm nhiệm thi đấu khá xông xáo. Tuy nhiên, độ kết dính và hiệu quả vẫn chưa được thể hiện rõ nét. Hàng thủ Dijon thi đấu khá tập trung và luôn cắt cử nhiều cá nhân theo sát các ngôi sao của PSG.

Trong khi đó, Dijon vẫn biết cách tạo ra mối đe doạ lên khung thành của PSG. Điển hình là tình huống sút xa của tiền vệ Chang-Hoon Kwon từ ngoài vòng cấm nhưng thủ thành Areola đã phản xạ kịp thời. Hiệp 1 khép lại với thế trận không quá vượt trội của PSG.

Phải đến phút 70 của hiệp 2, PSG mới có thể khai thông thế bế tắc. Hậu vệ phải Meunier là người lập công cho đội khách với pha đá bồi sau tình huống dứt điểm của Neymar.

Mãi tới phút 70 PSG mới có bàn mở tỉ số do công của hậu vệ Meunier

Tuy nhiên, niềm vui của PSG không kéo dài trọn vẹn khi Dijon vùng lên mạnh mẽ và có được bàn thắng gỡ hoà đầy bất ngờ do công Benjamin Jeannot. Tưởng chừng một cơn địa chấn sẽ xuất hiện tại vòng 9 Ligue 1 nhưng với bản lĩnh và thêm chút may mắn, PSG biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Tuy nhiên các cầu thủ Dijon cũng nhanh chóng có bàn san bằng tỉ số chỉ ít phút sau đó

Phút 90, lại là Meunier lại băng vào đá bồi rất nhanh sau tình huống đi bóng và căng ngang của Mbappe. Chịu bàn thua ngay những phút bù giờ, tham vọng của Dijon nhanh chóng tiêu tan. Trong khi đó PSG đã chính thức nới rộng khoảng cách với đối thủ Monaco lên thành 6 điểm khi ở trận đấu sớm, đoàn quân của HLV Leonardo Jardim bất ngờ bị Lyon đánh bại với tỉ số 2-3.. Giữa tuần tới, PSG sẽ có chuyến hành quân đến sân của Anderlecht trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 Champions League.

Thế nhưng một lần nữa Meunier tỏa sáng hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ qua đó đem về thắng lợi cho PSG

Chung cuộc: Dijon 1-2 PSG

Ghi bàn: Meunier (70′, 90+2), Jeannot (87′)

Đội hình ra sân:

Đội hình ra sân của 2 đội

BXH Ligue 1:

BXH Ligue 1

Bài liên quan