Huyền thoại Paul Scholes khởi nghiệp huấn luyện tại đội bóng hạng Hai

Sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp của cựu danh thủ Paul Scholes có thể bắt đầu từ đội bóng đang chơi ở giải hạng Hai Anh (League One), Oldham Athletic.

Scholes đang sống ở Oldham và là 1 fan của đội bóng địa phương Oldham Athletic. Rất nhiều lần người ta bắt gặp Scholes đến sân Boundary Park để quan sát Oldham thi đấu. Thậm chí trong mùa trước, cựu tiền vệ M.U từng xuất hiện trên sân tập của Oldham.

Đó là lý do nhiều nguồn tin khẳng định BLĐ Oldham đã nhắm Scholes cho chiếc ghế nóng đang bỏ trống. Oldham đã sa thải HLV John Sheridan vào ngày 25/9 và từ đó đến nay, đội bóng được giao lại cho người tạm quyền Richie Wellens – cũng là một cựu cầu thủ M.U.

Paul Scholes nhiều khả năng sẽ chính thức cầm quân ở đội bóng hạng Hai

Wellens giúp Oldham giành 3 chiến thắng liên tiếp, trong đó có những trận đấu ấn tượng trước Peterborough và Portsmouth. Tuy nhiên, vị trí hiện tại của Oldham tại League One chỉ là thứ 19 và đội bóng buộc phải sớm ổn định băng ghế chỉ đạo.

Đầu tháng này, Oldham cũng đã liên hệ với một cựu danh thủ khác là Clarence Seedorf nhưng bất thành.

Paul Scholes năm nay 42 tuổi, là huyền thoại của Man Utd. Ra mắt Quỷ đỏ từ năm 1994, cựu tiền vệ này có 717 lần ra sân và ghi được 155 bàn thắng trước khi giải nghệ vào năm 2013.

Đây sẽ là cơ hội lớn để Huyền thoại của Man Utd thử sức với vai trò HLV mà anh hằng mong ước bấy lâu

Trong sự nghiệp cầu thủ, Scholes giành được 11 chức vô địch Premier League, 2 Champions League cùng rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Cho dù được đánh giá là mẫu cầu thủ rất thông minh nhưng Scholes lại không chuyển sang công tác huấn luyện sau khi treo giày. Thay vào đó, cựu tiền vệ này nhận lời bình luận trên truyền hình.

Tính đến hiện tại, Scholes vẫn chưa có kinh nghiệm dẫn dắt một CLB chuyên nghiệp. Anh từng có thời gian ngắn làm trợ lý cho Ryan Giggs ở Man Utd và hiện tại đang làm đồng sở hữu CLB nghiệp dư Salford City cùng một số đồng đội cũ.

Bài liên quan