Không còn là tin đồn nữa, Roberto Carlos đã có mặt tại Mỹ Đình, chắc chắn “ra sân” vào tối nay

Huyền thoại Roberto Carlos bất ngờ xuất hiện ở Mỹ Đình và sẽ dự khán trận Việt Nam – Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2018 chiều tối nay (16/11).

Nguồn tin uy tín của tờ Fox Sports Asia cho hay, Roberto Carlos cựu hậu vệ trái lừng lẫy của ĐT Brazil và CLB Real Madrid đã có mặt ở Đông Nam Á và sẽ đáp chuyến bay đến Hà Nội hôm nay (16/11).

Ngôi sao 45 tuổi này đến Việt Nam lần này với tư cách đại sứ thương hiệu cho một hãng hàng không nổi tiếng châu Á và anh sẽ gặp gỡ với đông đảo fan Việt bên ngoài SVĐ Mỹ Đình trước khi dự khán trận Việt Nam gặp Malaysia lúc 19h30 tối nay.

Fox Sports Asia khẳng định Roberto Carlos sẽ giao lưu với fan Việt Nam bên ngoài sân Mỹ Đình trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia chiều tối 16/11 ở AFF Cup 2018

Thời còn thi đấu, Roberto Carlos nổi tiếng với tài sút phạt chân trái với uy lực khủng khiếp. Anh từng vô địch World Cup 2002 và 2 lần đăng quang Copa America cùng ĐT Brazil. Carlos cũng là một huyền thoại của Real Madrid khi cùng CLB này giành 4 chức vô địch La Liga, 3 Siêu cúp Tây Ban Nha, 3 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu và 2 Cúp Liên lục địa.

Roberto Carlos từng vô địch World Cup cùng ĐT Brazil năm 2002

Suốt sự nghiệp 24 năm chinh chiến, Carlos từng thi đấu cho nhiều CLB ở Brazil, Ý, Tây Ban Nha, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ trong đó đỉnh cao là 11 năm trong màu áo Real Madrid (1996-2007) với 47 bàn thắng trong 370 trận ra sân và giành rất nhiều danh hiệu cao quý cùng “Kền kền trắng”.

Dù chỉ cao có 1,68m nhưng Carlos được biết đến như một trong những hậu vệ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới với khả năng bứt tốc tuyệt vời cùng khả năng sút phạt siêu đẳng. Cú sút phạt hình quả chuối vào lưới ĐT Pháp ở cúp tứ hùng năm 1997 của anh mãi là một kỉ niệm không thể nào quên với cựu danh thủ này trong màu áo ĐT Brazil và trong lòng các fan.

Cú sút phạt hình quả chuối của Carlos vào lưới ĐT Pháp ở Cúp Tứ hùng năm 1997

Năm 2004, “Vua bóng đá” Pele cũng bình chọn Roberto Carlos vào danh sách 100 cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới đương đại.

Bài liên quan