Lộ thêm bằng chứng không thể chối cãi cho vụ đại đào tẩu sang Real của Neymar khiến fan Barca choáng váng

Chưa nuốt trôi cục tức vì Neymar tự phá vỡ hợp đồng để tới PSG đầu mùa này thì nay các fan Barca lại càng choáng váng khi có bằng chứng ngôi sao người Brazil đã đạt thỏa thuận ngầm với Real Madrid.

Trong đêm Gala ở London, Anh, Neymar đã chủ động đến chào hỏi và bắt chuyện với Ronaldo. Họ đã có những giây phút trò chuyện rất thân mật và cởi mở.

Đồng thời, ngôi sao người Brazil cũng dành những lời chúc mừng Ronaldo nhân dịp chiến thắng. Đáng chú ý, cách Neymar nói về CR7 khác xa những gì anh đã làm khi họ là đối thủ của nhau tại La Liga

Neymar tỏ ra thân thiện và cởi mở với Ronaldo

“Tôi muốn chúc mừng Cristiano. Anh ấy xứng đáng hơn ai hết để nhận giải thưởng này. Real Madrid đã giành cả La Liga và Champions League, nên Cristiano càng xứng đáng. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời”.

Trước đây, khi đang thuộc biên chế Barca, Neymar chưa bao giờ phủ nhận về khả năng có thể khoác áo Real Madrid. Trong khi đó, ông Neymar Santos nhấn mạnh, “trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra”.

Neymar cũng không phủ nhận là sẽ đến Real trong tương lai

Về phía Real Madrid, Chủ tịch Florentino Perez cũng luôn muốn sở hữu Neymar. Chỉ có điều, ông tìm đến gia đình cầu thủ này và CLB Santos chậm hơn đối thủ Barca, nên thất bại.

Mới đây, trang Diario Gol nhận định, việc Neymar quyết tâm rời bỏ Barca để gia nhập PSG không phải vì “giấc mơ giành Champions League và Quả bóng Vàng”, như lời cha anh. Paris đơn giản là nơi để cầu thủ 25 tuổi này “quá cảnh”, trước khi đến Madrid. PSG có tài chính hùng mạnh, nhờ các khoản đầu tư từ Ả Rập. Nhưng danh tiếng của đội bóng thủ đô Paris không thể sánh với Barca hay Real Madrid.

PSG có thể sẽ là bến đỗ tạm thời của Neymar trước khi chuyển đến Real

Thật khó để tin rằng một cầu thủ rời Barca để gia nhập PSG vì Quả bóng Vàng. Nếu nói ngược lại thì đúng. Ligue 1 chưa bao giờ được xem là một giải đấu lớn, có thể giúp Neymar ghi điểm trong cuộc bầu chọn cá nhân. Nhận định của Diario Gol được nhiều chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha đồng tình.

Ronaldo không còn trẻ nữa. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chuẩn bị đón sinh nhật thứ 33. Đồng thời, khả năng anh treo giày ở Madrid không cao, vì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đối xử rất bạc bẽo với các cầu thủ lớn tuổi.

Có thể thấy, Neymar đang tính đến việc kế thừa Ronaldo trong 1-2 năm tới. Đây cũng là giấc mơ của Chủ tịch Perez. Ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha luôn muốn những ngôi sao giỏi về chuyên môn, đồng thời hiệu quả về thương mại.

Trong số các cầu thủ Nam Mỹ ở Barca (không tính người Argentina), Messi chỉ thân với Luis Suarez. Giữa Messi và Suarez như thể anh em, khi hai gia đình thường xuyên mở tiệc hoặc đi du lịch cùng nhau.

Neymar vẫn thường bảo anh nhận được nhiều sự giúp đỡ của Messi, và luôn tôn trọng đàn anh. Nhưng sự thật không như vậy.

Ở Barca, sự thật là nhiều lần Neymar ghi công đầu, nhưng người ta chỉ khen ngợi Messi. Luôn phải sống dưới cái bóng của Messi, và công trạng cũng không được nhìn nhận đúng, “Hoàng tử” hẳn không vui,

Nếu đến Real Madrid, Neymar có cơ hội thắng Messi trực tiếp trên sân cỏ. Đó cũng là cách tốt nhất giúp anh hiện thực hóa giấc mơ Quả bóng Vàng (và danh hiệu The Best).

Thêm một bằng chứng khác, Phóng viên Eduardo Inda của kênh truyền hình nổi tiếng El Chiringuito cũng đồng thời tiết lộ. Lý do lớn nhất thôi thúc Neymar rời Barca đến PSG hiển nhiên là để thoát khỏi cái bóng quá lớn của Messi. Đến với PSG, Neymar được thỏa sức vẫy vùng bởi không ai khác mà chính anh mới là ngôi sao lớn nhất của đội bóng (vụ lùm xùm với Cavani chứng minh điều này).

Chuyển tới PSG chỉ là bước đệm để Neymar quay lại La Liga trong màu áo Real Madrid?

Giữa hai bên có một bản thỏa thuận kéo dài 5 năm. Nghe có vẻ như Neymar sẽ còn gắn bó lâu dài với sân Công viên các hoàng tử nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Thông tin từ phóng viên Inda cho hay, ngay trong quá trình ký kết hợp đồng với đội bóng Ligue 1, Neymar đã đạt một thỏa thuận ngầm để chuyển tới Real Madrid nếu anh chia tay PSG.

Real Madrid đã có buổi trao đổi với cha Neymar khi cuộc thương thảo với PSG đang được tiến hành. Có một vài điểm trong bản hợp đồng cho phép cậu ta rời PSG dễ dàng trong tương lai. Về cơ bản Real Madrid đã đạt thỏa thuận sơ bộ và giành quyền ưu tiên mua Neymar. Vậy nên tôi nghĩ cậu ta sẽ không ở lại Paris lâu đâu.

Bài liên quan