Lukaku, Matic, Cech và những cầu thủ Chelsea đẩy khỏi Stamford Bridge khiến CĐV tiếc nuối nhất

Không nhiều người biết rằng Lukaku đang tỏa sáng rực rỡ tại MU đã từng là người thừa của Chelsea trong quá khứ.

Đội chủ sân ở Stamford Bridge vốn nổi tiếng về một mạng lưới cho mượn cầu thủ khắp nơi và không ít lần đẩy các cầu thủ tài năng đến một bến đổ khác, mới đây phải kể đến trường hợp của Matic. Cùng điểm qua những cầu thủ Chelsea bán đi khiến CĐV tiếc nuối qua danh sách dưới đây:

Romelu Lukaku: Chelsea đã mất 17 triệu bảng để đưa Lukaku về từ Anderlecht để thay thế Drogba nhưng trong suốt giai đoạn 2011-2014 anh ra sân 15 lần và không ghi bàn nào nhưng thi đấu cực kỳ xuất sắc khi cho West Brom mượn để rồi sau đó bán đứt cho Everton. Hè qua, MU đã bỏ ra số tiền lên đến 75 triệu bảng để mang anh về Old Trafford và ngôi sao người Bỉ đang có một khởi đầu vô cùng hoàn hảo tại đây khi liên tiếp ghi bàn cho Quỷ Đỏ (5 bàn / 5 trận ).

Nemanja Matic: Matic gia nhập Chelsea lần đầu tiên năm 2009, nhưng suốt cả mùa giải 2009-10, anh được đá vỏn vẹn 3 trận và sau đó được cho Vitesse Anheim mượn rồi bán đứt cho Benfica năm 2011 (trong thương vụ mua David Luiz). Sau đó Chelsea phải mua lại Matic vào tháng Giêng 2014 và tiền vệ người Serbia cũng cho thấy giá trị của mình khi góp công lớn vào 2 chức vô địch NHA của Chelsea. Hè qua, The Blues khiến NHM và giới chuyên môn ngã ngửa khi bất ngờ bán Matic cho M.U. Chứng kiến những gì Matic đang phô diễn tại Old Trafford lúc này hẳn rất nhiều CĐV Chelsea đang cảm thấy cực kì tiếc nuối.

Kevin De Bruyne: De Bruyne bị Chelsea đẩy đi khi không ghi được bàn nào khi khoác áo Chelsea (9 trận), nhưng anh tỏa sáng rực rỡ khi chuyển sang Wolfsburg và hiện tại là nhạc trưởng không thể thiếu trong đội hình đáng sợ của Pep ở Man City.

Petr Cech: Thủ môn người CH Séc được xem là huyền thoại của Chelsea. Tuy nhiên anh đã bị bán đi cho đội bóng kình địch cùng thành phố Arsenal. Ngay sau khi vắng mặt Cech, khung thành của Chelsea gặp không ít khó khăn dù người thay thế là Courtois.

Arjen Robben: Robben từng chơi tuyệt hay trong ba mùa giải ở Chelsea (2004-2007), nhưng với hàng tiền vệ đông đúc của Chelsea khi ấy, anh đã trở thành người thừa và sau đó bị bán cho Real Madrid. Giờ đây lão tướng người Hà Lan đã khẳng định được tên tuổi của mình trong màu áo của Bayern Munich (2009-nay).

Daniel Sturridge: Ở Chelsea, Sturridge thường xuyên không được chơi ở vị trí sở trường, khi phải dạt cánh, khi phải hộ công. Tuy nhiên anh lại chơi cực hay khi được đá trung phong ở Bolton trong khoảng thời gian được cho mượn (12 trận/8 bàn). Dù vậy, Sturridge vẫn không được đoái hoài khi trở lại Stamford Bridge và anh quyết định đầu quân cho Liverpool. Tại Anfield, Sturridge đã chứng minh bản năng sát thủ của mình khi được đá cặp cùng Suarez. Nhưng khi tiền đạo người Uruguay đến Barca cộng với chấn thương liên tiếp hành hạ khiến Sturridge giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Mohamed Salah: Salah là cái tên tài năng và được mệnh danh là Messi của Ai Cập nhưng cũng không được trọng dụng tại Chelsea. Anh chỉ được đá 19 trận và ghi 2 bàn. Salah được Chelsea cho Fiorentina mượn trước khi bán đứt cho Roma với giá 16 triệu bảng và thi đấu rất thành công tại đây. Hè này, anh trở lại sân chơi Ngoại hạng Anh và đang đá ở vị trí tiền vệ cánh cho Liverpool. “Messi Ai Cập” có màn khởi đầu khá ấn tượng trong màu áo của Lữ Đoàn Đỏ sau 5 vòng đấu.

Bài liên quan