M.U bùng nổ trở lại, Mourinho tuyên bố còn giấu nhiều chiêu độc để giành đả bại Man City

Trong thời gian tới MU sẽ rất thiên biến vạn hóa nhờ sự dồi dào về nhân sự.

MU bùng nổ: Mourinho hé lộ còn rất nhiều chiêu đấu Man City

Tiếp đón Newcastle và sau đó giành chiến thắng tưng bừng, Mourinho ban đầu đã gây ra khá nhiều bất ngờ khi sắp xếp cả Martial lẫn Rashford đá chính. Trước đó trong nhiều trận đấu, cặp đôi này thường xuyên người đá người nghỉ do cùng vị trí thi đấu bên trái hàng công.

Mourinho cho biết: “Họ đều thích chơi cùng một vị trí và đó là một điều khá khó khăn. Ban đầu chúng tôi không có được sự liên kết do thiếu đi những sự di chuyển hợp lý nhưng sau đó khi họ bắt đầu tìm thấy nhau trên sân, một người bên cánh trái, một người đá sau tiền đạo nhưng cũng hơi lệch trái, nó giúp chúng tôi tạo ra những cơ hội.”

Với sự trở lại của hàng loạt trụ cột, M.U đang có nhiều phương án để lựa chọn

“Việc để cả Martial lẫn Rashford thi đấu vừa mang lại cho chúng tôi những điều khác vừa khiến chúng tôi đánh mất đi cái gì đó. Tuy nhiên đội bóng luôn sẵn sàng cho mọi phương án. Chúng tôi có đủ mọi sự dự phòng cần thiết.”

Với sự trở lại của một loạt cầu thủ như Pogba, Ibrahimovic… Mourinho hé lộ trong thời gian tới các cầu thủ cũng như các fan sẽ dần làm quen với những thay đổi không ngờ. Sự dồi dào về nhân sự sẽ giúp “Người đặc biệt” có nhiều phương án để chạy đua với Man City.

Mourinho tuyên chiến Man City giai đoạn khốc liệt

Tiếp Newcastle ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, HLV Mourinho có khá nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát của MU. Lindelof được trọng dụng khi Bailly và Jones gặp vấn đề về sức khỏe. Mkhitaryan sau chuỗi trận sa sút phong độ đã mất vị trí đá chính vào tay Juan Mata. Đáng chú ý hơn cả là sự trở lại của Pogba ở đội hình xuất phát sau 2 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Dù vậy “Quỷ đỏ” nhập cuộc có phần căng cứng, bị Newcastle chọc thủng lưới phút 14. Sau đó, khung thành De Gea liên tiếp rung chuyển. Ở mặt trận tấn công, họ chủ yếu dồn ra biên rồi tạt bổng vào vòng cấm. Tuy nhiên trong lúc khó khăn bài tấn công khá đơn giản này lại mang tới hiệu quả cực cao. Pogba ghi dấu ấn bằng đường “dọn cỗ” cho Martial trước khi Young kiến tạo tới Smalling.

Sự trở lại của Pogba khiến M.U mang một bộ mặt hoàn toàn khác biệt

Mourinho thở phào, và sang hiệp 2, ông nở nụ cười tươi rói sau khi Pogba rồi Lukaku lập công ấn định thắng lợi 4-1 cho MU. “MU đã chơi rất tốt sau khi bị thủng lưới khá sớm. Newcastle đã nhập cuộc tốt hơn với lối chơi chặt chẽ, có tổ chức. Rafael Benitez là HLV có kinh nghiệm và họ đã tạo ra vô số trở ngại tuy nhiên chúng tôi đã hóa giải được”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói.

Pogba tái xuất ấn tượng, Ibrahimovic trở lại và phần nào còn rất thanh thoát, Rojo cũng bình phục, HLV Mourinho tự tin đua với Man City giai đoạn tới: “MU đã trải qua nhiều trận đấu khó khăn mà không có những cầu thủ trụ cột. Hãy cùng chờ đợi xem liệu chúng tôi có thể vượt qua giai đoạn Giáng sinh với những gương mặt bây giờ. Càng có nhiều cầu thủ, chúng tôi sẽ có những kết quả tốt hơn”.

Dù mới thi đấu khoảng gần 20 phút nhưng Ibra cũng cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực, hứa hẹn sẽ là một quân bài cực kỳ nguy hiểm trong tay áo của Mourinho

Tương tự, Cầu thủ hay nhất trận Pogba hướng tới chặng đường tốt đẹp cùng MU: “Chúng tôi chiến thắng và có trọn vẹn 3 điểm, đó là điều quan trọng nhất. Ibrahimovic, tôi và cả Rojo đều đã trở lại, một tin tốt lành cho đội bóng. Không khí trong đội vẫn vậy, lúc nào cũng hừng hực. Tôi muốn tất cả tập trung cống hiến cho phần còn lại rất dài của mùa giải và bỏ ngoài tai mọi sự chỉ trích”.

Vào giữa tuần, MU sẽ gặp Basel ở Champions League trước khi trở lại Ngoại hạng Anh tiếp Brighton.

John Stones chấn thương 6 tuần: Tin mừng cho MU?

Man City đánh bại Leicester City 2-0 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh nhưng Pep Guardiola đã đón một tin không vui sau trận. Trung vệ chủ lực John Stones đã bị dính chấn thương dây chằng và sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng 6 tuần.

Stones bị đau trong hiệp 1 trận đấu và phải rời sân ở phút 28 để Eliaquim Mangala vào thay. Stones trước đó có vẻ đã bị đau ngay từ trận giao hữu ĐT Anh gặp Brazil hôm thứ Ba đầu tuần.

Trong khi M.U có sự trở lại của các trụ cột quan trọng thì Man City lại mất đi một nhân tố chủ chốt nơi hàng phòng ngự

HLV trưởng Pep Guardiola khẳng định tin này, ông cho biết Man City không có nhiều trung vệ trong tay nhưng sẽ cố gắng tìm ra giải pháp để hàng thủ Man City chơi tốt trong các vòng đấu tiếp theo. Nhưng việc Stones nghỉ thi đấu cũng gần như đồng nghĩa anh sẽ không ra sân khi trận derby Manchester diễn ra ngày 10/12.

Tin này có thể sẽ khiến MU vui mừng, rằng sau khi họ đón Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic trở lại và đối thủ lại mất quân, cuộc đua vô địch có thể sẽ chưa ngã ngũ sớm như ý muốn của Man City. Tuy nhiên “The Citizens” vừa đón chào sự trở lại của cựu binh Vincent Kompany, người đã chơi khá tốt ở trận gặp Leicester vừa qua.

Bài liên quan