Nếu Neymar trị giá 222 triệu euro, vậy những Pele hay Maradona đáng giá bao nhiêu?

Neymar có giá 222 triệu euro. Kylian Mbappe ở tuổi 18 được định giá 180 triệu euro. Vậy nếu Pele và Maradona thi đấu ở thời điểm này sẽ có giá bao nhiêu?

Giá chuyển nhượng các cầu thủ đang bị thổi phồng quá mức. Chi hơn 100 triệu euro không còn trở thành điều gì đó quá lạ thường trong làng túc cầu. Nếu Gareth Bale có giá 100 triệu euro, Neymar được PSG chiêu mộ với giá 222 triệu euro, thì những huyền thoại như Pele, Maradona có giá bao nhiêu ở thời điểm hiện tại?

Pele – 351 triệu bảng. Theo Sportbible, “Vua bóng đá” Pele chắc chắn có giá gấp đôi Neymar nếu thi đấu ở thời điểm này. Khi huyền thoại người Brazil 25 tuổi, ông đã ghi hơn 515 bàn thắng. Đẳng cấp giúp Pele tạo ra sự khác biệt, đưa ông vào hàng ngũ một trong những ngôi sao vĩ đại nhất làng túc cầu. Song, vẫn có những tranh cãi các bàn thắng Pele ghi được chỉ được thực hiện tại Brazil không tương xứng với thành tích của Neymar.

Johan Cruyff – 242 triệu bảng (nếu ở tuổi 26). Huyền thoại người Hà Lan đã có 2 danh hiệu Quả bóng vàng khi mới 26 tuổi. Bằng chứng đó đủ nói lên đẳng cấp vượt trội của “Thánh Johan”. Từ năm 1964 tới 1973, trung phong người Hà Lan đã ghi 190 bàn sau 240 trận khoác áo Ajax. Sau đó, Johan Cruyff có thêm 48 bàn khi chơi cho Barca.

George Best – 157 triệu bảng (nếu ở tuổi 28). George Best là cầu thủ hàng đầu thế giới vào thập niên 1960 và đầu 1970, ông từng giành Quả bóng vàng châu Âu (1968). Trong sự nghiệp, tiền vệ quá cố người Anh đã ghi 137 bàn sau 361 trận khoác áo Manchester United, là hạt nhân quan trọng giúp “Quỷ đỏ” giành cúp châu Âu năm 1968.

Paolo Maldini – 111 triệu bảng (nếu ở tuổi 27). Kyle Walker là hậu vệ đắt giá nhất thế giới hiện nay khi sang Man City với giá 54 triệu bảng. Có quan điểm so sánh Kyle Walker với Paulo Maldini. Và nếu thi đấu ở thời điểm này, huyền thoại AC Milan chắc chắn có giá hơn 100 triệu bản.

Diego Maradona – 94 triệu bảng (nếu ở tuổi 24). Con số Sportbible đưa ra hơi phi lý. Maradona được mệnh danh “Cậu bé vàng” bóng đá Argentina, với kỹ thuật và độ tinh quái không thua kém bất kỳ tên tuổi xuất sắc nào. Trong đội hình vĩ đại nhất mọi thời, Maradona luôn có một chỗ đứng nhất định. Tuy nhiên, nếu thi đấu những ngày này, huyền thoại Argentina sẽ chỉ có giá ngang với Romelu Lukaku khoác áo Manchester United ở tuổi 24.

Oliver Kahn – 13 triệu bảng (nếu ở tuổi 23). Theo Sportbible, thủ thành huyền thoại Oliver Kahn của tuyển Đức nếu đứng trong khung gỗ lúc này sẽ chỉ có giá 13 triệu bảng. Con số này rất phi lý, nếu dựa theo tài năng của người gác đền này. Nhưng theo Sportbible, Kahn ở thời điểm 23 tuổi, tức bằng với thủ thành Jordan Pickford của Everton, chưa để lại nhiều ấn tượng. Anh có số trận giữ sạch lưới ít hơn Pickford.

Bài liên quan