Nghi vấn U22 Việt Nam bán độ tại SEA Games 29: Cục C45 bác bỏ thông tin

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự khẳng định, không có chuyện đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam bán độ tại SEA Games 29.

Liên quan đến kết quả thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29, các học trò của huấn luyện viên Hữu Thắng đã phải xách vali về nước sớm trong cuộc chiến giành vé với Indonesia và Thái Lan, dư luận đang có những ý kiến trái chiều.

Trong đó, có luồng ý kiến nghi vấn đội tuyển U22 Việt Nam có dính dáng đến chuyện bán độ và xuất hiện những thông tin trên mạng xã hội cho rằng Bộ Công an đã vào cuộc điều tra về hành vi bán độ của các cầu thủ.

Cục C45 khẳng định hoàn toàn không có chuyện U22 Việt Nam bán độ tại SEA Games 29

Trước những luồng thông tin trên, trao đổi với PV, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C45 Bộ Công an) khẳng định, không có chuyện đội tuyển U22 Việt Nam bán độ tại SEA Games 29.

Cũng theo vị này, có thể do kết quả thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam không như mong đợi nên xuất hiện một số thông tin đồi thổi không hay về các cầu thủ, cho rằng trận đấu có “mùi” bán độ. Thực tế, đó hoàn toàn là thông tin sai sự thật.

Bài liên quan