Ngoại hạng Anh trước vòng 30: MU – Liverpool ngùn ngụt lửa hận thù

Ngôi nhì bảng và lửa hận thù chất chứa từ lâu sẽ hâm nóng trận “derby nước Anh” giữa MU và Liverpool cuối tuần này ở vòng 30 giải Ngoại hạng. Chelsea cũng sẽ bước vào trận đấu với đối thủ hàng xóm trước khi tái đấu Barca vì tấm vé tứ kết Champions League.

MU đại chiến Liverpool: Lửa thù bùng cháy, “Nhà hát” đón khách dữ

Tâm điểm của giải Ngoại hạng Anh nói riêng và bóng đá châu Âu nói chung cuối tuần này chính là khi MU tiếp đón Liverpool – đại kình địch lớn nhất trong lịch sử của mình trên sân Old Trafford lúc 19h30 ngày 10/3 (giờ Việt Nam).

MU sẽ chơi rất khác so với trận lượt đi gặp Liverpool mùa này?

Cuộc đấu giữa 2 “thế lực màu đỏ” tại “Nhà hát của những giấc mơ” sẽ có ý nghĩa quyết định cho ngôi nhì bảng sau vòng 30 khi MU hiện đang chỉ hơn Liverpool có 2 điểm trên BXH sau 29 trận đã đấu.

MU có lợi thế sân nhà Old Trafford nhưng hãy cảnh giác vì đối thủ của họ dưới thời Jurgen Klopp thường chơi những trận đại chiến rất hay. Ở trận lượt đi giữa hai đội hôm 14/10 năm ngoái, nếu không có tài năng của thủ thành David De Gea và cả may mắn, “Quỷ đỏ thành Manchester” có lẽ đã không thể có trận hòa 0-0 trước Liverpool.

The Kop” cần thắng để đoạt ngôi nhì bảng của MU, trong khi thầy trò Mourinho chỉ cần hòa để giữ được vị trí này. Thế nhưng, chắc chắn, trên sân nhà Old Trafford, nửa đỏ thành Manchester không muốn phải chơi tử thủ để kiếm 1 điểm mà muốn thắng đối thủ truyền kiếp để tạo đà tâm lý tốt trước khi đón tiếp Sevilla ở lượt về vòng 1/8 Champions League giữa tuần sau.

Chelsea quyết “trả nợ” hàng xóm, chờ tử chiến Barca

Cũng đang hướng đến trận lượt về vòng 1/8 Champions League tuần tới như MU là Chelsea. So với “Quỷ đỏ”, đoàn quân áo xanh Tây London còn gặp nhiều khó khăn hơn khi đã bị Barcelona cầm hòa 1-1 ngay ở trận lượt đi trên sân nhà Stamford Bridge và phải làm khách tại Nou Camp lúc 2h45 ngày 15/3 tới (giờ VN).

Chelsea thật sự đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng sau 3 trận liền không thắng trên mọi mặt trận, trong đó 2 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng, họ đều thất bại trước các đại diện thành Manchester (thua MU 1-2 và thua Man City 0-1).

The Blues” giờ đã bị top 4 bỏ cách 5 điểm và nếu nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng không sớm tìm lại chiến thắng cuối tuần này khi đá trận derby London với Crystal Palace và vượt khó trên của Barca ở Champions League tuần sau, HLV Antonio Conte hoàn toàn có thể bị sa thải sớm.

Crystal Palace dù đang xếp thứ 18, nằm trong nhóm có nguy cơ cao sẽ xuống hạng nhưng vẫn sẽ là mối nguy hại không nhỏ với Chelsea cũng đang sa sút không phanh. “Đại bàng” từng thắng chính đội bóng của Conte ở trận lượt đi giải Ngoại hạng mùa này với tỉ số 1-2 ở vòng 8, dù 7 trận trước đó từ đầu mùa, đội chủ sân Selhurst Park toàn thua.

Crystal Palace từng thắng sốc 2-1 trước Chelsea ở vòng 8 Premier League

Ở thế chân tường hiện tại, 8 trận đấu còn lại trước khi mùa giải hạ màn đều là những trận “chung kết” với Crystal Palace và thầy trò Roy Hodgson hoàn toàn có thể tiếp tục gây khó khăn khi tái đấu Chelsea.

Man City “giận cá chém thớt”

Đội đầu bảng Man City sẽ có dịp nới rộng cách biệt với 2 đối thủ bám đuổi mình khi MU và Liverpool phải tử chiến, trong khi thầy trò Pep Guardiola sẽ chỉ phải làm khách của Stoke City – đội bóng áp chót BXH.

Ở trận lượt đi, tại Etihad, Man xanh đã thắng “The Potters” với tỉ số không tưởng 7-2. Tái đấu nhau cuối tuần này, Stoke City hoàn toàn có thể lại làm “rổ đựng bóng” khi đối thủ của họ đang muốn xả hận sau khi thua ngược 1-2 trên sân nhà trước Basel ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Stoke luôn là mồi ngon cho Man City kiếm 3 điểm

Arsenal ở vòng này cũng sẽ gặp lại Watford – đối thủ từng hạ “Pháo thủ” 2-1 ở lượt đi. Thầy trò Wenger vừa trở về từ thắng lợi 2-0 trước AC Milan ở Champions League nên các fan của đội bóng Bắc London tin tưởng họ sẽ có được 3 điểm trước “Những chú ong bắp cày” ở Emirates cuối tuần này.

Lịch thi đấu cụ thể vong 30 giải Ngoại hạng Anh:

Ngày 10/3:
19h30: MU – Liverpool
22h00: West Ham – Burnley
22h00: West Brom – Leicester City
22h00: Newcastle United – Southampton
22h00: Huddersfield Town – Swansea City
22h00: Everton – Brighton & Hove Albion

Ngày 11/3:
0h30: Chelsea – Crystal Palace
20h30: Arsenal – Watford
23h00: Bournemouth – Tottenham Hotspur

Ngày 13/3:
3h00: Stoke City – Man City

Bài liên quan