Những ngôi sao cần phải tìm ngay bến đỗ mới nếu muốn dự World Cup 2018

World Cup 2018 đang đến ngày một gần và 5 cầu thủ dưới đây có nguy cơ lỡ hẹn với giải đấu danh giá nhất hành tinh, nếu họ không nhanh chóng tìm bến đỗ mới.

Diego Costa

Sau khi biết mình không còn nằm trong kế hoạch của HLV Antonio Conte, Costa một mực không muốn quay trở lại Chelsea, đồng thời tuyên bố muốn trở về đội bóng cũ Atletico. Chân sút gốc Brazil thậm chí còn cáo buộc The Blues cố tình ép giá khiến nguyện vọng của anh không được thực hiện.

Tuy nhiên, dù không muốn thi đấu cho Chelsea, nhưng Costa cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng bởi World Cup 2018 đang ngày một gần kề.

Diego Costa đang có tương lai bất định tại Chelsea

Trước mắt, tiền đạo 28 tuổi đã không có tên trong danh sách triệu tập của ĐT Tây Ban Nha tham dự 2 trận vòng loại với Italia và Liechtenstein tuần tới. Thay vào đó, HLV trưởng Julen Lopetegui quyết định gọi lão tướng David Villa (New York City) lên tuyển.

Rõ ràng, nếu không nỗ lực ra sân thi đấu trong 9 tháng tới, Costa nhiều khả năng sẽ không được góp mặt tại World Cup 2018 – kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Michy Batshuayi

Không ở tình cảnh bi đát như Costa, song Batshuayi vẫn gặp vô vàn khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính tại Chelsea, nhất là khi Alvaro Morata ngày càng hòa nhập nhanh với đội bóng. Điều này tất nhiên sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới vị trí của tiền đạo 23 tuổi ở ĐT Bỉ.

Romelu Lukaku chắc chắn vẫn là sự lựa chọn số 1 của HLV Roberto Martinez cho hàng công trên đất Nga vào Hè sang năm, nhưng Batshuayi cần luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nếu chân sút thuộc biên chế M.U chấn thương hoặc sa sút phong độ.

Batshuayi cũng gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính với Morata

Mùa trước, Batshuayi chỉ ra sân tổng cộng 239 phút cho Chelsea tại Ngoại hạng Anh – một con số quá khiêm tốn. Mùa này, viễn cảnh tương tự đang hiển hiện trước mắt và Batshuayi nên nhanh chóng tìm bến đỗ mới để tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn.

Hiện tại, Lille đang bày tỏ sự quan tâm tới Batshuayi, và một chuyến quay trở lại Pháp biết đâu lại giúp anh thi đấu bùng nổ giống như những gì từng thể hiện trong màu áo Marseille.

Anthony Martial

Chỉ thi đấu 26 phút trong 2 trận mở màn của M.U, nhưng Martial đã bỏ túi 2 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Từ một người có tương lai bất định tại Old Trafford, cựu cầu thủ Monaco bỗng chốc trở thành nhân tố dự phòng quan trọng trong đội hình của Jose Mourinho.

Tuy nhiên, Martial sẽ khó lòng được lên ĐT Pháp nếu chỉ mãi sắm vai kép phụ ở M.U bởi Les Bleus hiện sở hữu quá nhiều ngôi sao tấn công.

Mới nhất, Martial cùng Dimitri Payet, Ousmane Dembele đã bị HLV trưởng Didier Deschamps gạch tên khỏi đội hình tuyển Pháp tham dự 2 trận vòng loại World Cup 2018 gặp Hà Lan và Luxembourg.

Martial trở thành nhân tố dự phòng quan trọng trong đội hình của Mourinho.

Với những ngòi nổ như Kingsley Coman, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette, Kylian Mbappe và Florian Thauvin, ĐT Pháp rõ ràng đang thừa thãi nhân lực và chỉ những cái tên ưu tú nhất mới có cơ hội góp mặt ở giải đấu trên đất Nga vào năm sau.

Martial sẽ phải quyết định hoặc tiếp tục gắn bó với M.U trong vai trò dự bị, hoặc ra đi kiếm suất đá chính. Nếu Mbappe chuyển sang PSG, Martial hoàn toàn có thể trở lại đội bóng cũ Monaco tạo thành cặp song sát với Radamel Falcao.

Julian Draxler

Việc Mbappe đầu quân cho PSG có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai của Draxler. Khi ấy, gã trọc phú thành Paris sẽ dư thừa các mũi nhọn tấn công và Draxler khó lòng được ra sân thường xuyên.

Tiền vệ 23 tuổi dĩ nhiên vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Joachim Loew sau khi dẫn dắt ĐT Đức vô địch Confed Cup hồi đầu Hè vừa qua. Tuy nhiên, nếu không được thi đấu đều đặn, chẳng có gì đảm bảo Draxler sẽ giữ được chỗ đứng tại Die Mannschaft.

Với sự xuất hiện cuả Neymar, và giờ là Mbappe khiến tương lai của Draxler tại PSG trở nên mờ mịt

Nhà ĐKVĐ thế giới luôn đầy ắp những ngôi sao tấn công tài năng và Draxler cần phải hết sức dè chừng trong bối cảnh World Cup 2018 chỉ còn 9 tháng nữa sẽ khởi tranh. Bayern Munich, Arsenal, Liverpool hay Monaco đều có thể là điểm đến tiềm năng cho Draxler.

Ross Barkley

Lúc này, tương lai của Barkley đang trở nên u ám hơn bao giờ hết. Tiền vệ sinh năm 1993 muốn chia tay Everton, nhưng những rắc rối về giá cả cũng như chấn thương gân khoeo khiến anh chưa thể toại nguyện.

Chấn thương gân kheo khiến Barkley chưa thể rời Everton như anh mong muốn

Tất nhiên, Barkley hi vọng sẽ được cùng ĐT Anh chinh chiến tại Nga vào Hè năm sau, song nếu không nhanh chóng tìm chỗ đứng ổn định, anh hoàn toàn có thể phải vắng mặt.

Theo thống kê, ở 2 mùa giải đã qua tại Ngoại hạng Anh, không một cầu thủ người Anh nào sở hữu nhiều pha kiến tạo hơn Barkley (16).

Bài liên quan