Real tuyên bố không xếp hàng vỗ tay, HLV Barca hành xử cực đàn ông khiến cả thế giới nể phục

Trả lời giới truyền thông, HLV Valverde tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến việc Real không thực hiện nghi thức chào đón Barca. Thậm chí, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn khó chịu vì liên tục bị ép hỏi.

“Có quá nhiều câu hỏi về chuyện nghi thức xếp hàng. Trước đây, khi Barca hành quân đến Bernabeu, tôi cũng trải qua tình cảnh tương tự. Điều này không phải vấn đề ở chúng tôi, mà phụ thuộc vào đối phương. Đây là nghi thức để thể hiện sự tôn trọng nhà vô địch. Không nên đem điều này ra để bóp méo ý nghĩa”, ông chia sẻ.

“Tất cả mọi người đều biết mối quan hệ giữa Barca và Real Madrid. Hai đội bóng không đứng cùng chiến tuyến. Đôi khi có phần miễn cưỡng. Deportivo chào đón CLB sẽ tự nhiên hơn”, ông nói thêm.

Tại lượt đi El Clasico trên sân Bernabeu, “Blaugrana” đã không xếp hàng vỗ tay cho Real sau khi CLB vô địch FIFA Club World Cup. Chính điều này khiến Zidane thẳng thừng từ chối vinh danh đại kình địch.

Chiến lược gia người Pháp tức giận phát biểu: “Tôi không biết các bạn sẽ hỏi tôi bao nhiêu lần về vấn đề này, nhưng câu trả lời của tôi là rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ không xếp hàng tôn vinh họ, đó là quyết định của tôi”.

Dẫu vậy, Zizou vẫn khen ngợi đối thủ: “Hãy nhìn những gì Barcelona thể hiện, họ đã làm tốt hơn. Tới nay, CLB vẫn chưa bị đánh bại. Nếu tiếp tục thi đấu như vậy, Barca sẽ thiết lập kỷ lục ở giải đấu”.

Trong khi đó, vừa qua, tiền đạo Deportivo, Adrian Lopez cho biết: “Đội bóng sẽ thực hiện nghi thức chào đón Barca. Tôi không làm vì La Liga mà vì họ đăng quang cúp nhà vua. Lập hàng rào là chuyện bình thường để chúc mừng đội vô địch. Barca đã hỏi và chúng tôi đồng ý luôn”.

Đồng thời, trên trang chủ Real Club Deportivo de La Corun, CLB cũng chính thức thông báo sẽ xếp hàng trong trận đấu với Barcelona cuối tuần này. Mới đây, cây bút Cristina Cubeto của Mundo Deportivo bất ngờ gửi thông điệp tới HLV Zidane. Ông khẩn thiết yêu cầu: “Zidane, ông không nghĩ vỗ tay chúc mừng nhà tân vô địch La Liga là hành động fair-play hay sao? Zizou này, đừng xem việc chào đón Barca mang mục đích tôn vinh người chiến thắng và sỉ nhục kẻ thua cuộc. Hãy làm điều đó vì Andres Iniesta”.

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan