Sắp rời La Liga, Barca dụ dỗ Real – MU dự giải khủng hơn cả Champions League

Trong trường hợp La Liga không cho phép Barcelona tranh tài tại giải đấu này nếu xứ Catalunya li khai thành công khỏi Tây Ban Nha, đội chủ sân Nou Camp vẫn có thể tranh tài ở một giải đấu chất lượng hơn rất nhiều tại châu Âu mà không phải sang Anh xin “tá túc” giải Ngoại hạng.

Cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập của người dân xứ Catalunya hôm 1/10 đang nổ ra nhiều tranh cãi khi chính quyền Tây Ban Nha quyết không công nhận tính hợp pháp của cuộc bỏ phiếu này.

Tuy nhiên, khả năng xứ sở đấu bò không thể ngăn Catalunya tách ra độc lập thành một quốc gia riêng vẫn có thể xảy ra và điều đó để lại những hậu quả khôn lường. Barcelona, Espanyol hay Girona – 3 CLB xứ Catalunya đang chơi ở La Liga có thể bị trục xuất khỏi giải đấu số 1 Tây Ban Nha này.

Hơn 90% người dân xứ Catalunya muốn quê hương li khai khỏi Tây Ban Nha

Dù vậy, ngay cả khi trường hợp này xảy ra, Barca vẫn có rất nhiều lựa chọn chơi bóng ở các giải đấu hấp dẫn khác ở các nước lân cận như giải Ngoại hạng Anh, Serie A (Ý) hay Ligue 1 (Pháp).

Nhưng theo một nguồn tin thân cận với đội chủ sân Nou Camp tiết lộ trên tờ The Sun, đội bóng này lại đang nhăm nhe tham dự một giải đấu mới toanh đầy hấp dẫn với tên gọi “giải Siêu vô địch châu Âu” (European Super League).

Với danh tiếng và truyền thống của mình, Barcelona không quá khó để tìm một giải đấu mới tranh tài nếu không còn dự La Liga

Ngoài Barca, giải đấu mới lạ này còn có thể thu hút 19 đội khác, bao gồm cả Real Madrid, MU, Man City, Chelsea, Liverpool, PSG, Monaco và các CLB lớn khác ở Đức, Ý, Bồ Đào Nha và Nga tham dự. Như vậy, xét về đối tượng dự giải và sự cạnh tranh, giải đấu này dự kiến còn hấp dẫn hơn cả Champions League danh giá ở đấu trường các CLB châu Âu.

20 CLB có thể tham dự European Super League:

– Anh: Arsenal, Man City, MU, Chelsea, Liverpool

– Tây Ban Nha: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid

– Italia: Juventus, AC Milan

– Pháp: PSG, Monaco

– Đức: Bayern, Dortmund, Schalke 04

– Nga: Zenit Saint Petersburg

– Hà Lan: Ajax Amsterdam

– Ukraine: Shakhtar Donetsk

– Thổ Nhĩ Kỳ: Galatasaray

– Bồ Đào Nha: Benfica

20 đội bóng lớn ở châu Âu có thể dự European Super League

Barca có ý định chèo kéo đại kình địch Real sang dự European Super League, vừa duy trì được những trận “Siêu kinh điển” hấp dẫn, lại vừa có được khoản chia lợi nhuận vô cùng hấp dẫn.

Nguồn tin thân cận cho hay trên tờ The Sun: “Ý tưởng về một Siêu giải đấu châu Âu quy tụ các CLB lớn đã được hình thành và nhận được sự quan tâm từ vài năm nay và nếu Barcelona rời khỏi La Liga, quá trình khởi đầu cho giải đấu này sẽ diễn ra.

Không một CLB nào ở châu Âu muốn bị bỏ rơi, nhưng để giải đấu đạt chất lượng hàng đầu thì cần có 20 đội tham dự. Đó sẽ là bước tiếp theo không thể tránh khỏi của bóng đá thế giới khi các câu lạc bộ lớn nhìn thấy cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn cho mình và thâm nhập vào những thị trường mới mẻ hơn (so với giải VĐQG đang tranh tài.”

“Siêu kinh điển” Real – Barca vẫn có thể được duy trì thường niên nếu “Gã khổng lồ xứ Catalunya” rời La Liga

Nguồn tin trên cũng chia sẻ thông tin đáng chú ý: “Các CLB lớn ở Premier League (giải Ngoại hạng Anh) tỏ ra không hài lòng với cách phân phối doanh thu từ bản quyền truyền hình hiện tại và tin rằng đội bóng của họ đang bị thiếu nợ một khoản tiền lớn những gì mà mình xứng đáng được hưởng. Họ sẽ rất vui mừng nếu có thể bán bản quyền các trận đấu tại giải mới để thu về thêm nhiều lợi nhuận. European Super League sẽ mang tới cho họ nhiều cơ hội để làm được điều đó.”

HLV Arsene Wenger từng dự đoán đến năm 2019, giải European Super League có thể được hình thành nhưng với việc Barca đang gặp rắc rối vì chính trị và có thể rời La Liga bất cứ lúc nào, giải đấu chẳng khác nào một Champions League mới có thể sẽ sớm “khai sinh”.

Bài liên quan