Siêu sao số 1 Juventus tại Champions League: Bất ngờ khi Ronaldo chỉ xếp thứ 13, thua xa “truyền nhân” Messi

Juventus thăng hoa trên mọi mặt trận, thống trị Serie A và ẵm ngôi đầu Champions League. Ở đó, dấu ấn của Ronaldo không nhỏ, nhưng lại không phải siêu sao xuất sắc nhất…

Cristiano Ronaldo đang mang lại bầu không khí rực lửa trên các khán đài sân Allianz. Kể từ khi siêu sao người Bồ Đào Nha đổ bộ xuống Turin, sức hút của Juventus tăng mạnh. Kèm theo đó là những màn trình diễn đỉnh cao trên sân cỏ. Juventus giờ đây không chỉ còn đáng sợ ở bình diện Serie A, mà đang nỗ lực để thống trị cả châu Âu.

Ronaldo ghi bàn vào lưới Valencia nhưng không phải siêu sao số 1 của Juventus

Với nguồn động lực mang tên Cristiano Ronaldo, Juventus thực sự thăng hoa. Ở lượt trận Champions League thứ 5 vừa qua, CR7 kiến tạo cho Mandzukic ghi bàn thắng quan trọng giúp “Bà đầm già” hạ đẹp Valencia, qua đó chính thức giành vé vào vòng knock-out. Chẳng những thế, bàn thắng ấy nhiều khả năng giúp Juventus giành ngôi đầu bảng H, khi mà họ chỉ phải đối đầu Young Boys ở lượt trận cuối cùng.

Thế nhưng, đáng ngạc nhiên là Cristiano Ronaldo lại không phải siêu sao xuất sắc nhất của Juventus, dựa trên các khía cạnh thống kê. Whoscored – trang thống kê cầu thủ rất chi tiết thông qua các chỉ số cụ thể, chấm màn trình diễn của Ronaldo ở Champions League mùa này điểm số 6,9. Siêu sao người Bồ chỉ xếp thứ 13 trong số các cầu thủ Juventus được chấm cao điểm nhất – đồng nghĩa với thi đấu tốt nhất, ở cúp châu Âu.

Sở dĩ có thông số này bởi Ronaldo mắc lỗi nghiêm trọng trong trận ra quân với chiếc thẻ đỏ không đáng có trên sân Valencia. Sau đó anh bị treo giò và khi trở lại cũng chơi không quá nổi bật. Ngược lại, Paulo Dybala thực sự là hơi thở của Juventus ở đấu trường Champions League. “Truyền nhân” của Messi được Whoscored thẩm định với điểm số 7,75, với 4 bàn thắng và những màn trình diễn đỉnh cao, ghi bàn thắng quan trọng giúp Juventus hạ gục MU ngay tại Old Trafford.

Dybala là linh hồn trong lối chơi của Juventus

Ở Serie A thì lại khác. Có vẻ CR7 phù hợp hơn với mặt trận này, nơi anh đang chơi cực kỳ thăng hoa với 9 bàn thắng để cùng với Piatek dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Ronaldo cũng có 5 đường kiến tạo cho các đồng đội lập công. Nhờ vậy, Ronaldo được chấm 7,95 cho màn trình diễn đỉnh cao, hơn bất cứ ngôi sao nào khác của Juventus.

Trung bình điểm ở cả hai mặt trận của Cristiano Ronaldo là 7,42 điểm. Anh vẫn thua kém Paulo Dybala (7,45) đôi chút. Và cần phải nhìn nhận vào thực tế, Juventus mua CR7 về để chinh phục Champions League, còn Serie A vốn dĩ đội bóng này đã vô địch 7 năm liền. Do vậy, Ronaldo vẫn cần phải cải thiện mình, giúp “Bà đầm già” giải lời nguyền Champions League suốt 22 năm qua.

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan