Thảm bại trước Tottenham cùng Real, Ronaldo ra tuyên bố cực sốc khiến tất cả bàng hoàng

Sau trận thua 1-3 của Real Madrid trước Tottenham, Cris Ronaldo xác nhận không gia hạn HĐ mới với đội chủ sân Bernabeu.

Lần gần nhất Cris Ronaldo gia hạn với Real Madrid là vào cuối năm 2016. Hợp đồng này có thời hạn đến 2021.

Theo đồn thổi, Cris Ronaldo đang gây áp lực để lãnh đạo Real Madrid gia hạn HĐ mới đồng thời tăng lương cho mình tương đương Messi (500 nghìn bảng/tuần). Tuy nhiên, sau trận thua Tottenham đêm qua, Cris Ronaldo khẳng định sẽ không gia hạn với Kền kền trắng.

“Tôi đang làm rất tốt ở Real Madrid. Tôi vẫn còn 4 năm trong hợp đồng với Real Madrid và sẽ không gia hạn nữa”.

Ronaldo và các đồng đội vừa phải hứng chịu trận thua đáng thất vọng trước Spurs

Nói về thất bại của Real trước Tottenham và khởi đầu tệ của đội bóng ở mùa giải này, Cris Ronaldo cho hay: “Đây là kết quả tồi vì chúng tôi đã thua và chúng tôi có thói quen chiến thắng.

Đúng là một sự khởi đầu tệ. Đây không phải là những gì chúng tôi mong muốn nhưng bóng đá đã thay đổi.

Chúng tôi muốn thay đổi và sẵn sàng đối mặt với thách thức. Chúng tôi còn rất nhiều thời gian để thay đổi và tôi tin chúng tôi sẽ làm được”.

Với pha làm bàn vào lưới Tottenham đêm qua, Cris Ronaldo đã có 6 bàn ở Champions League mùa này, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Tuy nhiên, ở La Liga, CR7 mới chỉ có 1 bàn mặc dù được tạo không ít cơ hội từ các đồng đội. Phong độ ghi bàn kém cỏi của Ronaldo cũng là một phần nguyên nhân khiến Real Madrid sa sút trầm trọng trong thời gian qua.

Sau trận đấu Ronaldo cũng tuyên bố sẽ không gia hạn với hợp đồng với Real như báo chí đồn thổi

Trải qua 10 vòng đấu, Real Madrid đang bị Barca bỏ xa với khoảng cách 8 điểm trên BXH và cơ hội để bảo vệ chức vô địch đang ngày một khép lại với thầy trò Zidane. Ở đấu trường Champions League thì có khả quan hơn một chút bởi mặc dù vừa phải chịu thất bại nặng nề trước Spurs nhưng cánh cửa lọt vào vòng trong của Real vẫn là rất lớn bởi cả Dortmund lẫn APOEL đều đang lay lắt ở 2 vị trí cuối với vỏn vẹn 2 điểm và gần như không còn hy vọng lọt vào vòng trong.

Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa thì Real cũng cần phải nhanh chóng trở lại nếu không muốn trắng tay mùa giải này và để làm được điều đó thì đầu tàu của đội bóng là Ronaldo cần phải tìm lại cảm giác ghi bàn càng sớm càng tốt.

Bài liên quan