Thầy Park để lộ dấu hiệu sẽ cho Tiến Dũng trổ tài, Văn Lâm sẽ phải ngồi dự bị?

Điều khiến nhiều người khá bất ngờ là thủ môn Bùi Tiến Dũng lại bất ngờ cùng HLV Park Hang-seo tham dự buổi họp báo trước trận đấu với Philippines.

Chính vì vậy mà thủ môn trẻ của FLC Thanh Hóa trở thành tâm điểm của những câu hỏi từ giới truyền thông, đặc biệt là về cơ hội được bắt chính thay cho Đặng Văn Lâm.

Thực tế, ai cũng hiểu rằng HLV Park Hang-seo luôn có cách dùng người không thể đoán trước. Bản thân Tiến Dũng cũng trả lời rất thận trọng:

Ai đá chính ở mỗi trận đấu đều do HLV Park Hang-seo quyết định, còn bản thân chúng tôi luôn ở tư thế sẵn sàng nhất. Chỉ cần được vào sân, mọi nhân tố ở tuyển Việt Nam đều sẵn sàng cùng nhau giành được kết quả tốt nhất cho đội nhà”.

Trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 gặp chủ nhà Philippines, HLV Park Hang-seo khẳng định ông đang chờ đợi màn “đấu trí” với người đồng nghiệp đẳng cấp thế giới là Sven-Goran Eriksson bên kia chiến tuyến.

HLV Park Hang-seo nói: “Philippines là một đội bóng mạnh và có HLV giỏi. Tôi đã xem ông ta huấn luyện trong quá khứ, là đó là 1 HLV đẳng cấp thế giới. Tôi rất chờ đợi trận đấu ngày mai. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt và ra sân với tất cả những gì mình có, chẳng có gì phải ngại cả!

Nhìn lại cả hành trình của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 tính tới lúc này, ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ: “Trước khi giải diễn ra, chúng tôi đặt mục tiêu dẫn đầu bảng và đã hoàn thành. Giờ là mục tiêu tại bán kết. Trận lượt đi trên sân khách được dự báo rất khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất để giành kết quả như mong muốn”.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc Philippines thiếu vắng một số trụ cột vì chấn thương, hoặc phải trở về khoác áo CLB ở châu Âu có là một điểm thuận lợi với đội tuyển Việt Nam hay không? HLV Park Hang-seo đáp:

Tôi không nghĩ điều đó tốt cho Việt Nam bởi Philippines còn có những cầu thủ giỏi khác và chúng tôi phải duy trì sự tập trung cao nhất cho trận đấu”.

Về chất lượng mặt sân Panaad, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Tôi có nghe VFF nói về mặt sân nhưng đối với chúng tôi mặt sân xấu hay đẹp không quá quan trọng vì cả 2 đội đều phải đối mặt với nó. Sau cuộc họp báo này, chúng tôi sẽ tập và kiểm tra mặt sân xem cụ thể ra sao”.

Chốt lại, HLV Park Hang-seo chỉ ra điểm đáng ngại nhất của Philippines: “Họ có nhiều cầu thủ kỹ thuật. Theo phân tích của chúng tôi, họ tấn công nhiều từ 2 cánh, chơi bóng bổng. Điều đáng lưu ý nhất là Philippines sẵn sàng mạo hiểm khi tấn công. Để hạn chế khả năng của đối thủ chúng tôi phải chuẩn bị kỹ các phương án. Sẽ không có nhiều thay đổi về lối chơi của Việt Nam”.

 

Bài liên quan