Thầy Park : “Màn trình diễn của những cầu thủ này suýt khiến cả đội trả giá đắt”

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 2-1 rất quan trọng trước Philippines ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. 2 bàn thắng trên sân khách giúp đội tuyển Việt Nam có thể tự tin hướng đến trận đấu lượt về diễn ra sau đây 4 ngày trên sân Mỹ Đình.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Tôi rất vui vì chiến thắng ngày hôm nay. Kết quả này sẽ đem đến lợi thế nhất định cho cả đội khi trở lại sân nhà thi đấu trận lượt về. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ đã chơi hết sức mình. Các cổ động viên hôm nay cũng rất tuyệt vời”.

Ảnh Internet

Dù hài lòng về kết quả những HLV Park Hang-seo cũng thừa nhận những thiếu sót nhất định của các học trò: “Chúng tôi chưa có màn trình diễn tốt nhất. Hàng phòng ngự cần phải cải thiện nhiều điều ở trận đấu tới.

Ảnh Internet

Bên cạnh đó, hàng công cũng cần có những điều chỉnh nhất định. Như các bạn đã thấy, trong hiệp 2 tôi đã có những thay đổi. Tôi muốn các học trò tấn công và họ đã ghi bàn. Điều này cần được duy trì và phát huy ở trận lượt về”.

Trong suốt quãng thời gian vừa qua, giới chuyên môn nhận định HLV Park Hang-seo đã áp dụng lối chơi có phần thực dụng cho các học trò. Tuy nhiên, vị chiến lược gia này đã khẳng định, ông không bao giờ muốn các học trò chơi theo kiểu phòng ngự bị động dù đã có kết quả có lợi, bằng chứng là việc tung vào sân Công Phượng và Hà Đức Chinh để tìm kiếm bàn thắng cuối hiệp 2.

Ảnh Internet

Vào ngày 06/12 sắp tới, đội tuyển Việt Nam tiếp đón Phillipines trên sân Mỹ Đình. Với 2 bàn sân khách làm vốn, thầy trò HLV Park Hang-seo đang sở hữu cơ hội lớn để giành quyền vào chung kết AFF Cup 2018.

Bài liên quan