Thống kê ‘khủng khiếp’: Aubameyang sút trúng khung thành là có bàn thắng!

Tiền đạo người Gabon xứng đáng là sát thủ hàng đầu tại Premier League kể từ khi chuyển đến Arsenal cách đây gần một năm.

Hai bàn thắng ghi được vào lưới Tottenham Hotspur ở trận đấu đêm qua đã giúp Pierrie-Emerick Aubameyang vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, xếp trên hàng loạt chân sút tên tuổi tại giải như Kun Aguero, Harry Kane hay Anthony Martial.

Tuy nhiên, 10 bàn thắng của tiền đạo sinh năm 1989 lại chỉ được thực hiện từ 10 cú dứt điểm đi trúng khung thành, đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối. Đây là thành tích mà hơn 10 năm qua chưa có ai làm được, và người gần nhất sở hữu thống kê tương tự là Benni McCarthy (Blackburn Rovers) vào năm 2007, theo Football STATS.

Aubameyang đang tỏ ra quá hiệu quả với các cú dứt điểm của mình.

Cũng theo trang thống kê này, Arsenal ghi 9 bàn khi được hưởng 9 quả penalty mỗi khi đối đầu với Tottenham và Aubameyang là người đầu tiên thực hiện kể từ thành tích tương tự mà cựu tiền vệ người Brazil, Gilberto Silva làm được cách đây đúng 12 năm.

Chưa biết liệu đoàn quân của huấn luyện viên Unai Emery có thể lọt vào top 4 chung cuộc hay không nhưng nếu Aubameyang tiếp tục chơi bùng nổ như vậy, có lẽ một tấm vé tham dự Champions League sẽ nằm trong tầm tay dù chức vô địch sẽ tương đối xa vời vào thời điểm này.

 

Bài liên quan